Thầm lặng góp sức cho những chiến công

ANTD.VN - Chiều 12-1, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - kỹ thuật CAND. Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chung vui với lực lượng Hậu cần Công an Thủ đô. 

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì lễ gặp mặt. Đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các Sở, Ban - Ngành thành phố Hà Nội cùng toàn thể CBCS lực lượng Hậu cần kỹ thuật CATP Hà Nội qua các thời kỳ đã dự lễ gặp mặt.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu giao nhiệm vụ cho lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CATP Hà Nội

Trong diễn văn ôn lại truyền thống do Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP trình bày tại buổi lễ nêu rõ: Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, với nhiều biến động, thay đổi về mô hình tổ chức và biên chế, lực lượng Hậu cần, kỹ thuật Công an Thủ đô luôn khắc phục mọi khó khăn, hy sinh, gian khổ, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng và rất xứng đáng vào thành tích chung của các lực lượng Công an thành phố trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội qua các thời kỳ cách mạng của đất nước và Thủ đô.

Trung tướng Bùi Văn Thành trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào Công nhân viên lao động và hoạt động công đoàn năm 2017 cho lực lượng Hậu cần kỹ thuật CATP Hà Nội

Lực lượng Hậu cần - kỹ thuật CATP vinh dự có 18 lượt tập thể được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 20 lượt tập thể được Chính phủ tặng Bằng khen, hơn 30 CBCS được tặng thưởng Huân chương và hơn 200 lượt CBCS được tặng thưởng Huy chương các loại, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu giao nhiệm vụ cho lực lượng Hậu cần - kỹ thuật Công an Thủ đô, Trung tướng Bùi Văn Thành biểu dương những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Hậu cần - kỹ thuật CATP Hà Nội trong thành tích chung của CATP.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an

Đồng thời, nêu rõ, cùng với quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là các vấn đề an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động lợi dụng khoa học, công nghệ, đặt ra yêu cầu cấp bách nặng nề, đòi hỏi lực lượng Hậu cần kỹ thuật CATP cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm để chủ động đảm bảo phát triển tiềm lực, cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật hiện đại phù hợp với tình hình mới.

Để làm được điều đó, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đề nghị, lực lượng Hậu cần - kỹ thuật cần tiếp tục đổi mới tư duy, cách nghĩ cách làm, có tầm nhìn xa với phương châm hậu cần chủ động; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trụ sở làm việc; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, đào tạo lại, nâng cao trình độ đội ngũ làm công tác hậu cần - kỹ thuật của CATP; tăng cường quan tâm, chăm lo đời sống, sức khỏe; thực hiện tốt chính sách nhà ở, đất ở cho CBCS…

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Lĩnh hội ý kiến của Thứ trưởng Bùi Văn Thành, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và CBCS làm công tác hậu cần - kỹ thuật, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ cảm ơn và khẳng định những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng vừa là chủ trương, định hướng quan trọng, vừa là mệnh lệnh công tác đối với CATP nói chung và lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CATP nói riêng để quán triệt, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động, phục vụ đắc lực nhiệm vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên cương vị Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu CBCS làm công tác hậu cần - kỹ thuật tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND, bám sát nhiệm vụ chính trị, thường xuyên rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, cần, kiệm, liêm, chính; nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao và tâm huyết với nghề, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác hậu cần - Kỹ thuật trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng.