Thăm hỏi, tặng quà Tết gia đình liệt sỹ công an hy sinh do bom B52

ANTĐ - Ngày 2-2, Đoàn công tác Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí – Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Báo An ninh Thủ đô đã đến thăm, tặng quà Tết gia đình liệt sỹ công an Hoàng Đình Mừng ở phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.
Hơn 40 năm về trước, vào những ngày giặc Mỹ cho máy bay B52 trút bom xuống Hà Nội, liệt sỹ Hoàng Đình Mừng lúc đó là cán bộ Đội Quản lý trị an – Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội được đơn vị tăng cường xuống Đồn công an số 42 nằm trên địa bàn phường Khâm Thiên. Ngày 26-12-1972, do bị máy bay địch ném bom trúng khu vực đang làm nhiệm vụ nên đồng chí Hoàng Đình Mừng cùng 3 cán bộ chiến sỹ khác đã hy sinh. Người chiến sỹ công an anh dũng ngã xuống để lại người vợ trẻ cùng 3 đứa con thơ, trong đó có con trai út chưa đầy 3 tháng tuổi. Từ đó đến nay, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
Thăm hỏi, tặng quà Tết gia đình liệt sỹ công an hy sinh do bom B52 ảnh 1

Các đồng đội, đồng chí thắp hương tưởng niệm người liệt sỹ công an đã anh dũng hy sinh

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, Công an thành phố Hà Nội tổ chức thăm hỏi, động viên, trích từ quỹ hỗ trợ khó khăn khẩn cấp 5 triệu đồng để trao tặng gia đình. Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí – Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Đống Đa và các cán bộ chiến sỹ từng công tác cùng đơn vị với liệt sỹ Hoàng Đình Mừng cũng quyên góp, trao tặng gia đình 10 triệu đồng.

Đoàn công tác tặng quà tết gia đình liệt sỹ Hoàng Đình Mừng

Trong chuyến thăm, chúc tết này, Đoàn công tác đã gửi đến gia đình liệt sỹ Hoàng Đình Mừng thư chúc tết và quà tết của Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình, Báo An ninh Thủ đô cũng trao tặng quà tết và 1 ti vi.

Thay mặt gia đình, bà Phạm Thị Hay (vợ liệt sỹ Hoàng Đình Mừng) xúc động cho biết, gia đình vô cùng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt mà Công an thành phố Hà Nội cùng các đồng đội, đồng chí đã dành cho gia đình. Những món quà này vô cùng ý nghĩa, thiết thực với gia đình trong ngày Tết Nguyên đán sắp tới.

Theo kế hoạch, trong những ngày tới, được sự ủy quyền của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí sẽ tiếp tục tổ chức thăm hỏi, trao tặng quà tết cho 2 cán bộ chiến sỹ công an mắc bệnh hiểm nghèo là Thượng tá Lê Thuần Thức (nguyên Trưởng Trại Vân Hòa và Thượng tá Nguyễn Ngọc Điệp (cán bộ Phòng Công tác chính trị, CATP).