Thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội vừa đến thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình 5 đồng chí thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thủ đô, đang thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo cùng toàn thể CBCS trong đơn vị, Đại tá Phạm Trung Hiếu đã trao tặng thân nhân mỗi gia đình một phần quà, đồng thời gửi lời đồng viên, thăm hỏi

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo cùng toàn thể CBCS trong đơn vị, Đại tá Phạm Trung Hiếu đã trao tặng thân nhân mỗi gia đình một phần quà, đồng thời gửi lời đồng viên, thăm hỏi

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo cùng toàn thể CBCS trong đơn vị, Đại tá Phạm Trung Hiếu đã trao tặng thân nhân mỗi gia đình một phần quà, đồng thời gửi lời đồng viên, khích lệ tinh thần, ý chí kiên cường, không quản ngại khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, phát huy bản lĩnh, phẩm chất người chiến sỹ công an cách mạng tự nguyện tham gia đoàn công tác do Bộ Công an tổ chức.

Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua thảm kịch gây thiệt hại lớn về người và tài sản do hai trận động đất và hàng trăm dư chấn vào sáng ngày 06/02/2023.

Đây là thảm họa khủng khiếp nhất trong vòng một thế kỷ vừa qua đã càn quét trên lãnh thổ dất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an đã cử đoàn công tác gồm 24 CBCS lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và đội ngũ nhân viên y tế sang Thổ Nhĩ kỳ với mục đích hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ sớm khắc phục hậu quả và ổn định đời sống sau thảm họa động đất.

Đoàn Công tác Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thăm hỏi, động viên gia đình CBCS đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ

Đoàn Công tác Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thăm hỏi, động viên gia đình CBCS đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ

Trong số CBCS tham gia cùng đoàn công tác, Công an Thành phố vinh dự góp mặt 5 đồng chí thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH. Đây là những chiến sỹ được đào tạo bài bản, tinh thông về nghiệp vụ, vững về chuyên môn, với nhiều năm kinh nghiệm, đã từng trải qua nhiều vụ cứu nạn, cứu hộ, cứu được nhiều nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm trên địa bàn Hà Nội.