Thăm hỏi, động viên CBCS bị thương trong vụ chữa cháy nhà dân ở Khâm Thiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau gần 6 giờ đồng hồ liên tục căng sức “chiến đấu” với giặc lửa trong vụ cháy nhà dân ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội xảy ra lúc 5 giờ sáng 8-7, nhiều CBCS cứu hỏa đã bị thương, kiệt sức.

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy cháy nằm ở số 12, con ngõ Thổ Quan, thuộc phố Khâm Thiên. Từ đầu đường lớn đi vào nơi xảy cháy ước chừng khoảng 50 mét.

Một cán bộ PCCC bị thương trong quá trình tham gia chữa cháy ở phố Khâm Thiên ngày 8-7

Một cán bộ PCCC bị thương trong quá trình tham gia chữa cháy ở phố Khâm Thiên ngày 8-7

Vụ cháy quá phức tạp do địa hình và thiết kế của ngôi nhà hình ống. Phía mặt tiền tầng một và hai bị quây kín bởi biển quảng cáo, các tầng còn lại có cửa sổ kính, nhưng đã bịt khung sắt bên ngoài. Cảnh sát phải dùng dụng cụ phá cửa chuyên dụng để mở lối. Việc tiếp cận ngôi nhà gặp nhiều khó khăn do nhiệt độ cao. Cầu thang bị trơn trượt do nền là gạch hoa, phần tay vịn đã bị cháy rụi khiến nhiều người trượt ngã. Trong nhà chứa nhiều hóa chất sơn móng tay nên khi cháy phát sinh khí độc, ngôi nhà lại kín bưng nên mỗi lính cứu hỏa chỉ vào được khoảng 15 phút lại phải ra ngoài do khó thở. Ít nhất ba máy bơm dưỡng khí sau đó đã được đưa tới hiện trường.

Lãnh đạo UBND quận Đống Đa, Công an quận và các đơn vị thăm hỏi, động viên gia đình và chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ

Lãnh đạo UBND quận Đống Đa, Công an quận và các đơn vị thăm hỏi, động viên gia đình và chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ

Những người lính cứu hỏa của Công an quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, và CATP Hà Nội...đã chiến đấu hết mình, không quản ngại hiểm nguy, mong muốn một tia hy vọng cho dù nhỏ nhoi về sự sống trong màn khói đen đặc.

Tại hiện trường, theo dõi lực lượng cứu hỏa trong suốt quá trình chiến đấu với giặc lửa là rất nhiều người dân. Họ mong rằng sẽ có điều kỳ diệu xảy ra đối với các nạn nhân, và sự bình an của các chiến sỹ chữa cháy. Thế nên, rất nhiều giọt nước mắt đã rơi khi từng nạn nhân được tìm thấy và đưa ra ngoài.

Hình ảnh chiến sỹ cứu hỏa trong vụ cháy ở Khâm Thiên

Hình ảnh chiến sỹ cứu hỏa trong vụ cháy ở Khâm Thiên

Sau gần 5 tiếng chữa cháy, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Một chiến sĩ bị thương ở vùng vai được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đống Đa, nhiều cảnh sát khác kiệt sức, bị bỏng nhẹ hoặc bị chuột rút.

Trước hình ảnh một số cán bộ chiến sỹ được dìu đưa ra khỏi hiện trường với những vết thương hoặc do ngạt khói, kiệt sức, người dân đã nhiệt tình hỗ trợ và đưa các anh đi sơ cứu, hồi sức.

Đặc biệt, trong quá trình chữa cháy chiến sỹ Nguyễn Đức Thuận thuộc Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Đống Đa đã dũng cảm, kiên trì cùng các cán bộ chiến sỹ lực lượng Cảnh sát PCCC để thực hiện nhiệm vụ, anh bị thương ở vai, mạn sườn.

Ngay sau đó, đồng chí đã được đưa vào bệnh viện Đống Đa cấp cứu, điều trị kịp thời. Ngay trong ngày 8-7, Lãnh đạo quận Đống Đa, Công an quận và các phòng, ban, Đảng ủy, UBND, UBMTTQ phường Thổ Quan đã có mặt tại bệnh viện động viên, thăm hỏi gia đình và chiến sỹ Nguyễn Đức Thuận. Công an quận Đống Đa cũng yêu cầu đơn vị cử đồng đội hỗ trợ gia đình trong công tác chăm sóc chiến sỹ bị thương để đồng chí nhanh chóng bình phục.