Thái Lan số 1, Việt Nam số 2 toàn đoàn tại SEA Games 32?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngôi số 1 toàn đoàn dự báo thuộc về Thái Lan, trong khi Việt Nam vượt trội hơn các đoàn còn lại ở cuộc đua á quân chung cuộc SEA Games 32.

SEA Games 32 sẽ chính thức khai mạc vào tối 5-5 và kéo dài tới 17-5. Hơn 7.000 VĐV đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á sẽ tranh tài ở 36 môn thi, cạnh tranh 583 bộ huy chương.

Đoàn Thái Lan cử 846 VĐV tranh tài, đặt mục tiêu giành 164 HCV. Theo tính toán của giới chuyên môn, đoàn nào đạt từ 150 HCV trở lên sẽ cầm chắc vị trí số 1 chung cuộc và Thái Lan đang nắm lợi thế lớn.

"Nữ hoàng" điền kinh Nguyễn Thị Oanh của Việt Nam và "thần đồng" điền kinh Thái Lan - Puripol Boonson cùng có mặt tại Campuchia để bảo vệ 3 HCV kỳ đại hội trước

"Nữ hoàng" điền kinh Nguyễn Thị Oanh của Việt Nam và "thần đồng" điền kinh Thái Lan - Puripol Boonson cùng có mặt tại Campuchia để bảo vệ 3 HCV kỳ đại hội trước

Đoàn Việt Nam cử 702 VĐV tranh tài ở 30/36 môn thể thao (447/583 nội dung), đặt mục tiêu giành từ 89-120 HCV. Đây là con số được tính toán trên thực lực và tương quan trình độ giữa VĐV Việt Nam với các đối thủ.

Theo đánh giá, nếu thi đấu đúng phong độ, các VĐV hoàn toàn có thể giúp đoàn Việt Nam vượt chỉ tiêu trên để giành tối thiểu vị trí thứ 2 chung cuộc.

Vị trí còn lại trong tốp 3 dự báo sẽ là cuộc đua của Indonesia, Philippines, Singapore và Malaysia.

Tại SEA Games này, Philippines cử 860 VĐV, đặt chỉ tiêu vượt mốc 52 HCV tại SEA Games 31. Indonesia cử 599 VĐV, chỉ tiêu 60 HCV.

Đoàn Singapore cử 558 VĐV, đặt chỉ tiêu 50 HCV. Trong khi Malaysia với 677 VĐV khiêm tốn ở mức chỉ tiêu 40 HCV, do bị cắt giảm 57 nội dung so với SEA Games 31 tại Hà Nội.

Đoàn chủ nhà Campuchia là "ẩn số" của đại hội năm nay. Dù đặt chỉ tiêu giành gấp đôi huy chương tại SEA Games 31 (9 HCV, 13 HCB, 41 HCĐ) song Campuchia được dự báo sẽ sở hữu nhiều hơn con số đó.

Để chuẩn bị cho kỳ đại hội lần đầu tiên trên sân nhà, Campuchia - với quyền chủ nhà - đã đưa vào 3 môn truyền thống của mình là cờ Ouk Chaktrang, võ Kun bokator và võ Kun Khmer.

Ngoài ra, nước chủ nhà còn đưa các nội dung thế mạnh của mình vào và cắt giảm nội dung thế mạnh của các đoàn khác (quyết định của chủ nhà khiến Việt Nam mất khoảng 50 HCV so với SEA Games 31).

Bên cạnh đó là quy định cho phép VĐV Campuchia được dự 100% nội dung các môn võ, trong khi các đoàn khác tối đa là 80%. Hay bổ sung nội dung chưa từng có là đồng đội hỗn hợp ở môn cầu lông và chỉ cho phép 5 quốc gia chưa từng có huy chương cầu lông SEA Games (trong đó có Campuchia) tham gia...

Quyết liệt cuộc đua HCV bóng đá

Tấm HCV môn bóng đá nam được xem là danh giá nhất ở mỗi kỳ SEA Games. Năm nay, cả Việt Nam, Thái Lan, Indonesia đều đặt chỉ tiêu HCV, trong bối cảnh Malaysia cũng rất tham vọng.

Còn ở bóng đá nữ, ngoài Việt Nam (chủ nhân 7 HCV) và Thái Lan (5 HCV), còn có ứng viên quen thuộc Myanmar và đặc biệt là Philippines với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Cuộc đua HCV bóng đá SEA Games 32 vì thế dự báo quyết liệt, khó lường.