VĐV Việt Nam nhận thưởng 'nóng' đầu tiên tại SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cặp kỳ thủ Tôn Nữ Hồng Ân - Phạm Thanh Phương Thảo nhận thưởng "nóng" USD từ Liên đoàn cờ Việt Nam sau khi "mở hàng" huy chương Vàng (HCV) cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Chiều 2-5, đội tuyển cờ ốc (Ouk Chaktrang) báo tin vui khi cặp VĐV Tôn Nữ Hồng Ân - Phạm Thanh Phương Thảo đã cầm chắc HCV nội dung đồng đội nữ cờ tiêu chuẩn hai người 60 phút (dù còn một lượt cuối chưa đấu với Lào ngày 6-5).

Ngay sau khi giành HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32, Hồng Ân - Phương Thảo đã nhận thưởng "nóng" 2.000 USD từ Liên đoàn cờ Việt Nam.

Kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo...

Kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo...

... và Tôn Nữ Hồng Ân (trái) giành HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 32

... và Tôn Nữ Hồng Ân (trái) giành HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 32

Dự kiến ngày trao huy chương chính thức (6-5), đại diện đoàn thể thao Việt Nam và nhà tài trợ sẽ có mặt trao thưởng cho cặp kỳ thủ này.

Tại SEA Games 32, ngoài mức thưởng theo quy định nhà nước (HCV - 45 triệu, HCB 25 triệu, HCĐ - 20 triệu), các VĐV giành huy chương còn nhận thưởng "nóng" theo mức dự kiến 10 triệu đồng/HCV, 5 triệu đồng/HCB, 3 triệu đồng/HCĐ từ đoàn thể thao Việt Nam thông qua nguồn tài trợ.

Ngoài ra, chủ nhân những tấm huy chương còn nhận thêm thưởng tiền từ các liên đoàn, nhà tài trợ, địa phương/đơn vị chủ quản.

Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 với 702 VĐV, tranh tài 30/36 môn, mục tiêu giành 90-120 HCV và xếp tốp 3 toàn đoàn.

Cờ Ouk Chaktrang (còn gọi là cờ Khmer, hay cờ ốc) là môn cờ truyền thống của Campuchia, lần đầu được đưa vào hệ thống thi đấu SEA Games.

Đội tuyển cờ Ouk Chaktrang Việt Nam dự đại hội với 15 thành viên, trong đó có 11 VĐV, chủ yếu là các VĐV môn cờ vua chuyển sang, là đội lĩnh ấn tiên phong của đoàn Việt Nam khi ra quân từ 29-4.