Đoàn Việt Nam sang Campuchia dự SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 3-5, Trưởng đoàn Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - cùng "đại quân" đoàn thể thao Việt Nam sang Campuchia, sẵn sàng chinh phục SEA Games 32.

9h30 sáng nay (3-5), chuyến bay mang mã số VN921 của Vietnam Airlines cất cánh tại sân bay Nội Bài chở 138 thành viên của đoàn thể thao Việt Nam lên đường sang Campuchia dự SEA Games 32. Cùng ngày, 30 thành viên khác của đoàn di chuyển từ TP.HCM và Đà Nẵng sang Campuchia.

Đây là cánh quân đông nhất của đoàn di chuyển sang Campuchia dự đại hội.

Lãnh đạo Tổng cục TDTT tặng hoa, tiễn và chúc đoàn thể thao Việt Nam có nhiều sức khoẻ, thi đấu thành công tại SEA Games 32

Lãnh đạo Tổng cục TDTT tặng hoa, tiễn và chúc đoàn thể thao Việt Nam có nhiều sức khoẻ, thi đấu thành công tại SEA Games 32

Các VĐV Việt Nam đã sẵn sàng tranh tài

Các VĐV Việt Nam đã sẵn sàng tranh tài

Tại điểm xuất quân sân bay Nội Bài, Vietnam Airlines đã tổ chức buổi lễ tiễn đoàn, nhằm tạo bầu không khí hứng khởi trước khi VĐV bước vào những ngày tranh tài.

Phát biểu trước lúc lên đường, Trưởng đoàn Đặng Hà Việt nhấn mạnh trong không khí tưng bừng của cả nước nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường với tinh thần và ý chí quyết tâm cao nhất.

“Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu với niềm tự hào dân tộc và quyết tâm cao nhất, phấn đấu có mặt trong tốp đầu của đại hội. Mỗi thành viên của đoàn sẽ là sứ giả của đất nước Việt Nam hoà bình, thân thiện, hữu nghị, muốn làm bạn với tất cả các nước và lan toả những nét đẹp của văn hoá Việt Nam tới bạn bè quốc tế’, Trưởng đoàn Đặng Hà Việt nhấn mạnh.

Trưởng đoàn Đặng Hà Việt cho biết trong ngày thi đấu hôm qua (2-5), đoàn thể thao Việt Nam đã đón nhận tin vui khi có huy chương Vàng đầu tiên ở môn cờ Ouk Chaktrang trước một lượt đấu. Điều này tạo không khí phấn khởi cho các thành viên của đoàn, trước khi bước vào giai đoạn tranh tài sôi nổi, quyết liệt nhất của đại hội.

Tại SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia từ ngày 5 đến 17-5, đoàn thể thao Việt Nam với 1.003 thành viên, bao gồm 702 VĐV, tranh tài ở 30/36 môn, đặt mục tiêu giành 90-120 HCV, xếp tốp 3 chung cuộc.