Thái Lan phải thắng Bồ Đào Nha để cùng Việt Nam dự World Cup nữ 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Muốn được dự World Cup nữ 2023 cùng Việt Nam, Thái Lan phải đánh bại Cameroon và Bồ Đào Nha ở vòng play-off liên lục địa, một nhiệm vụ vô cùng gian nan.

Chiều 14-10, FIFA tiến hành bốc thăm chia bảng vòng play-off liên lục địa, dành cho 10 đội bóng bị thua ở vòng play-off châu lục, khu vực trước đó.

Lá thăm kém may mắn đưa Thái Lan (hạng 41 thế giới) vào bảng A cùng với Cameroon (hạng 58) và Bồ Đào Nha (hạng 23). Do có thứ hạng cao nên Bồ Đào Nha chỉ phải thi đấu một trận, gặp đội thắng trong cặp Thái Lan - Cameroon.

Chia bảng và xếp cặp thi đấu vòng play-off liên lục địa World Cup nữ 2023

Chia bảng và xếp cặp thi đấu vòng play-off liên lục địa World Cup nữ 2023

Muốn có mặt tại World Cup 2023, các cô gái Thái Lan sẽ phải đánh bại cả 2 đối thủ cùng bảng - nhiệm vụ được đánh giá vô cùng gian nan. Trước đó, Thái Lan đã để thua Việt Nam ở vòng play-off châu Á nên rơi vào tình cảnh này.

Hai bảng đấu còn lại là cuộc đua của Chile, Senegal, Haiti (bảng B), Đài Bắc Trung Hoa, Panama, Paraguay, Papua New Guiner (bảng C).

Vòng play-off liên khu vực sẽ diễn ra từ 17 đến 23-2-2023. Ba đội xuất sắc nhất ở ba bảng giành quyền dự World Cup nữ 2023 diễn ra tại Australia và New Zealand từ ngày 20-7 đến 20-8-2023.

Ngày 22-10 tới, FIFA sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup nữ 2023. Việt Nam - hạng 34 thế giới - nằm nhóm hạt giống thứ 3 và sẽ không chung bảng với các đại diện cùng châu lục.