Thái Lan mong vé vớt để cùng Việt Nam dự World Cup nữ 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bóng đá Thái Lan đặt mục tiêu giành tấm vé World Cup nữ lần thứ ba liên tiếp, song thừa nhận cơ hội là không nhiều.

Tại vòng loại khu vực châu Á diễn ra hồi tháng 2 vừa qua, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa ở vòng play-off để giành suất chính thức tới World Cup nữ 2023.

Sau thất bại này, Thái Lan trông chờ cơ hội cuối cùng ở vòng play-off liên lục địa, nơi họ sẽ cùng 9 đội bóng khác là Bồ Đào Nha, Cameroon, Senegal, Paraguay, Chile, Haiti, Panama, Papua New Guinea tranh 3 tấm vé cuối cùng.

Thái Lan (nữ) chật vật tìm vé vớt tới World Cup nữ 2023

Thái Lan (nữ) chật vật tìm vé vớt tới World Cup nữ 2023

Ở vòng này, 10 đội chia làm 3 bảng (bảng A, B có 3 đội, bảng C có 4 đội). Thái Lan (hạng 41 thế giới) rơi vào bảng 4 đội nên phải thắng knock-out cả hai lượt trận lần lượt vào ngày 19 và 23-2-2023 mới có vé tới World Cup.

"Không dễ cho Thái Lan. Dù chỉ là 2 trận nhưng cuộc cạnh tranh 3 vé cuối trong nhóm 10 đội là rất khốc liệt", tờ SMM Sport nhận định.

Việc phải đá play-off liên lục địa được xem là thất bại của Thái Lan trong chiến dịch World Cup nữ 2023 trong bối cảnh giải đấu lần đầu tiên mở hạn ngạch từ 24 lên 32 đội và hai đội láng giềng khu vực là Việt Nam, Philippines đã có vé.

Tại hai kỳ World Cup nữ gần nhất (2015 và 2019), khi giải đấu chỉ có 24 suất, Thái Lan đều giành vé tham dự dưới sự dẫn dắt của HLV bản địa là bà Nuengrutai Srathongvian. Còn lần này, số đội gia tăng, Thái Lan đặt tham vọng lớn khi thuê HLV người Nhật - Miyo Okamoto song hiện vẫn chật vật tìm tấm vé vớt.

Kịch bản Việt Nam đấu Thái Lan tại World Cup nữ 2023

Vòng chung kết World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20-7 đến 20-8 tại New Zealand và Australia. Lễ bốc thăm chia bảng vào ngày 22-10 tới.

32 đội (gồm 29 đội vào thẳng và 3 đội từ vòng play-off liên lục địa) chia làm 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 8 đội. Việc xếp hạt giống sẽ dựa theo vị trí các đội trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuyển nữ Việt Nam với hạng 33 thế giới xếp thứ 20 trong danh sách 29 đội chính thức góp mặt tại World Cup 2023 và dự kiến nằm nhóm hạt giống thứ 3. Trong khi đó, nhóm tranh vé vớt bảng C liên lục địa (bao gồm Thái Lan) có thể nằm nhóm 4. Vì vậy, trường hợp giành vé tham dự, kịch bản Thái Lan chung bảng với Việt Nam có thể xảy ra.