Việt Nam có thể đụng Mỹ, Canada... tại World Cup nữ 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việt Nam có thể chung bảng với các đội bóng sừng sỏ như đương kim vô địch Mỹ, quán quân Olympic - Canada... tại World Cup nữ 2023 tại lễ bốc thăm ngày 22-10 tới.

FIFA vừa công bố bảng xếp hạng bóng đá nữ quý IV-2022, theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 34 thế giới, hạng 6 châu Á và số 1 Đông Nam Á.

Căn cứ bảng xếp hạng này, FIFA cũng hoàn thành việc chia 3 trong 4 nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm World Cup nữ 2023.

Xếp hạng hạt giống trước lễ bốc thăm chia bảng World Cup nữ 2023

Xếp hạng hạt giống trước lễ bốc thăm chia bảng World Cup nữ 2023

Theo đó, với hạng 34, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng với Đan Mạch, Thụy Sĩ, Ireland, Colombia, Argentina, Costa Rica, Jamaica. Thầy trò HLV Mai Đức Chung là đại diện châu Á duy nhất nằm ở nhóm hạt giống này.

Nhóm 2 gồm Canada (vô địch Olympic), Brazil (vô địch Nam Mỹ), Trung Quốc (vô địch châu Á), Đan Mạch, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Na Uy, Italy.

Nhóm 1 gồm hai đội chủ nhà Australia, New Zealand cùng đương kim vô địch World Cup - Mỹ, Anh (vô địch châu Âu), Thụy Điển, Đức, Pháp, Hà Lan.

Nhóm 4 hiện có Philippines, Nigeria, Ma Rốc, Zambia, Nam Phi và 3 đội vượt qua vòng play-off liên lục địa (chưa xác định do tháng 2-2023 mới thi đấu).

Ngày 22-10 tới, FIFA sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng. 32 đội được chia làm 8 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Hai quốc gia chủ nhà là New Zealand và Australia lần lượt được chỉ định nằm bảng A và B. Sáu đội còn lại lần lượt được bốc vào các bảng còn lại.

Tiếp đó, tiến hành bốc thăm các đội thuộc nhóm hạt giống 2, 3, 4 theo nguyên tắc các liên đoàn châu lục hoặc khu vực chỉ có 1 đại diện tại mỗi bảng (trừ châu Âu do có tới 11 hoặc 12 đội dự vòng chung kết).

Điều này đồng nghĩa đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không chạm trán các đội cùng châu Á là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines (có thể là cả Thái Lan nếu đội này vượt qua vòng play-off) ở vòng đấu bảng.

Vòng chung kết World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20-7 đến 20-8 tại New Zealand và Australia. Trong lần đầu tham dự, mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam là học hỏi, cố gắng hết sức để giành những điểm số đầu tiên ở đấu trường cao nhất thế giới.