Australia rút lui, Indonesia thêm cơ hội đăng cai Asian Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sự rút lui của "ứng viên nặng ký" Australia gia tăng cơ hội cho đại diện Đông Nam Á là Indonesia giành quyền đăng cai Asian Cup 2023.

Liên đoàn bóng đá Australia (FFA) vừa chính thức tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua giành quyền đăng cai Asian Cup 2023.

Trước đó, Australia cùng Qatar, Hàn Quốc, Indonesia bày tỏ nguyện vọng tổ chức giải đấu bóng đá lớn nhất châu lục, tuy nhiên tới hạn chót nộp hồ sơ đấu thầu (31-8) chỉ còn 3 nước chính thức tham gia.

Đoàn công tác AFC đang trong chuyến kiểm tra cơ sở vật chất của Indonesia kéo dài tới ngày 4-9

Đoàn công tác AFC đang trong chuyến kiểm tra cơ sở vật chất của Indonesia kéo dài tới ngày 4-9

FFA cho biết quan tâm tới sự kiện Asian Cup nữ 2026 hơn và sẽ nộp hồ sơ tranh thầu sự kiện này vào cuối năm nay.

Theo truyền thông Australia, FFA rút lui vì không thể thuyết phục AFC chuyển Asian Cup 2023 sang đầu năm 2024, do FFA phải tập trung tổ chức World Cup nữ 2023 diễn ra từ 20-7 đến 20-8-2023 trong khi Asian Cup 2023 diễn ra cách đó chỉ vài ngày, từ 16-6 đến 16-7-2023.

Một ứng viên khác là Qatar - chủ nhà World Cup 2022 - cũng được cho là đang có đề nghị tương tự về việc lùi lịch với AFC, trong khi Hàn Quốc chỉ mới "mặn mà" tranh thầu sau khi có thông báo gia hạn nhận hồ sơ hồi tháng 7.

Trong 4 ứng viên ban đầu, Indonesia là quốc gia "hăng hái" nhất, với tuyên bố sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu từ AFC để đưa thành công Asian Cup 2023 về quốc gia mình.

Việc "ứng viên nặng ký" là Australia rút lui càng khiến giới chức bóng đá Indonesia thêm hi vọng.

Trong 4 ngày từ 1 đến 4-9, đoàn kiểm tra của AFC có mặt tại Indonesia để kiểm tra cơ sở vật chất sân vận động Bung Karno và Manahan, cũng như cơ sở hạ tầng giao thông, khách sạn, an ninh... tại đây, trước khi kết luận có đủ điều kiện tổ chức giải đấu hay không.

Một thuận lợi cho Indonesia khi quốc gia này sẽ tổ chức World Cup U20 vào cuối tháng 5-2023, với cơ sở vật chất sẵn có và kinh nghiệm "nóng hổi" về công tác tổ chức một giải đấu lớn. Trước đó, Indonesia từng tổ chức thành công ASIAD 2018.

Asian Cup 2023 là giải đấu dành cho 24 đội bóng xuất sắc nhất châu lục, bao gồm đội tuyển Việt Nam. Việc giành quyền đăng cai giúp chủ nhà có lợi thế khi xếp hạng nhóm hạt giống bốc thăm chia bảng, bên cạnh việc gia tăng những giá trị về phát triển du lịch, kinh tế, thể thao lẫn uy tín quốc tế.

Về phần mình, trường hợp Asian Cup 2023 tổ chức tại một quốc gia Đông Nam Á với khí hậu tương đồng như Indonesia cũng ít nhiều mang lại lợi thế cho đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, di chuyển, thi đấu giải.