HLV Kiatisak sẽ đối đầu U23 Việt Nam tại SEA Games 2023?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan bất ngờ gọi điện cho HLV Kiatisak trong bối cảnh U23 nước này đang cần một chiến tướng giúp lấy lại ngôi vô địch SEA Games.

Tờ Thairath tiết lộ, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot vừa có cuộc điện thoại thân mật với cựu HLV trưởng HAGL - Kiatisak, để dàn xếp bất đồng trong quá khứ.

Trước đó vào tháng 3-2017, HLV Kiatisak đã chủ động từ chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan, sau thất bại vòng loại World Cup 2018 và không nhận được sự tôn trọng, ủng hộ từ FAT mà đứng đầu là Chủ tịch Somyot.

Chủ tịch FAT - Somyot (trái) và Kiatisak khi còn là HLV trưởng U23 Thái Lan

Chủ tịch FAT - Somyot (trái) và Kiatisak khi còn là HLV trưởng U23 Thái Lan

Cũng kể từ thời điểm này, bóng đá Thái Lan có chiều hướng đi xuống trên nhiều cấp độ đội tuyển, đặc biệt là ở cấp độ U23 khi bị loại từ vòng bảng giải U23 châu Á và ASIAD 2018, mất huy chương Vàng 2 kỳ SEA Games liên tiếp 2019, 2021 vào tay Việt Nam.

Những kết quả trên khiến giới chức bóng đá Thái Lan phải nhớ về Kiatisak, người từng giúp "Voi chiến" vô địch SEA Games, vô địch AFF Cup (2 lần), hạng tư ASIAD, lọt vòng loại thứ ba World Cup, vô địch King's Cup... trong 4 năm tại vị.

Ở SEA Games 31, U23 Thái Lan được giao cho HLV trưởng đội tuyển quốc gia là Mano Polking kiêm nhiệm. Tuy nhiên, những gì mà ông Polking tạo ra chưa xứng với kỳ vọng, nhất là sau trận thua chủ nhà Việt Nam tại chung kết.

Giới chuyên môn Thái Lan cho rằng, ngoài lý do tài chính eo hẹp chưa thể thua HLV ngoại thì một HLV nội có kinh nghiệm, am hiều cầu thủ trong nước là lựa chọn tốt nhất cho U23 Thái Lan. Và Kiatisak được nhắc tên như ứng viên số 1.

Thêm vào đó, Chính phủ và Uỷ ban Olympic Thái Lan mới đây đã "lệnh" cho hai đội tuyển bóng đá nam, nữ nước này phải đòi lại ngôi vô địch tại SEA Games 2023, nếu không, Chủ tịch FAT Somyot sẽ phải từ chức.

Đây được xem là nguồn cơn dẫn đến việc Chủ tịch Somyot chủ động gọi điện hoà giải với HLV Kiatisak, theo nhận định của truyền thông Thái Lan.

Đáng chú ý, tháng 8-2021, Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức từng bày tỏ sẵn sàng mở đường cho Kiatisak trở về dẫn dắt các đội tuyển Thái Lan nếu FAT có ý định.

Trước đó, HLV Kiatisak được bầu Đức mời về dẫn dắt HAGL từ V-League 2021 và cựu danh thủ Thái Lan đặt mục tiêu sớm giúp đội bóng phố Núi vô địch trong 1-2 mùa giải. Tuy nhiên sau mùa giải 2021 phải huỷ bỏ giữa chừng vì Covid-19, HAGL đang mất dần cơ hội vô địch V-League mùa này, khi tạm xếp thứ 7 và kém đội đầu bảng tới 12 điểm trong lúc giải chỉ còn 8 vòng đấu.

Kết thúc V-League 2022, HAGL sẽ chia tay nhiều trụ cột trong khi lãnh đạo HAGL lại không cho thấy tham vọng đua vô địch mùa tới. Điều này có thể khiến HLV Kiatsak giảm động lực gắn bó.

Thời điểm V-League 2022 khép lại cũng là lúc FAT tính chuyện chọn HLV trưởng cho U23 Thái Lan thực hiện các nhiệm vụ của năm 2023, bao gồm SEA Games 32. Và không loại trừ khả năng, cái tên được bổ nhiệm sẽ là Kiatisak.