Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều muốn soán ngôi U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau Thái Lan, Malaysia đến lượt Indonesia đặt mục tiêu giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 31, hiện do chủ nhà Việt Nam nắm giữ.

Tiết lộ với truyền thông, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia - Mochamad Iriawan cho biết đã giao chỉ tiêu giành HCV cho thầy trò HLV Shin Tae-yong tại SEA Games 31 vào tháng 5 tới.

Đây là mục tiêu mà bóng đá Indonesia từng thất bại, khi để thua U23 Việt Nam 0-3 tại chung kết kỳ SEA Games trước ở Philippines.

U23 Indonesia (áo trắng) quyết vô địch sau khi thua U23 Việt Nam 0-3 ở chung kết SEA Games 2019

U23 Indonesia (áo trắng) quyết vô địch sau khi thua U23 Việt Nam 0-3 ở chung kết SEA Games 2019

Bóng đá nam là một trong số các môn gánh chỉ tiêu giúp đoàn thể thao Indonesia giành 72 HCV SEA Games 31, bằng với số HCV mà thể thao xứ vạn đảo có được ở Philippines. Tuy nhiên, đây là mục tiêu không dễ hoàn thành, khi Indonesia chỉ cử sang Việt Nam 476 VĐV, bằng 43% so với lực lượng từng tranh tài SEA Games 2019.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, ông Zainudin Amali đánh giá SEA Games là cơ hội để VĐV cọ xát, đồng thời là dịp để ngành thể thao Indonesia đánh giá khả năng của mình ở giải đấu cấp châu lục.

"Nếu đội bóng đá U23 hay các môn thể thao khác thi đấu không tốt chúng tôi sẽ có những cách khác nhau để xử lý. Mục tiêu tại ASIAD có thể thấp hơn nhưng ở SEA Games thì chắc chắn phải có HCV", ông Zainudin Amali nói trên Indo Sport.

Để hiện thực hoá mục tiêu vô địch SEA Games, U23 Indonesia do HLV người Hàn Quốc - Shin Tae-yong dẫn dắt sẽ tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 10-4. PSSI cũng đồng thời liên hệ các đội bóng nước ngoài để họ "nhả quân" cho chiến dịch SEA Games.

Sau 2 năm gặt hái thành công nhất định tại Indonesia, HLV Shin Tae-yong đang rất được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá xứ vạn đảo lên đỉnh SEA Games, sau khi đội tuyển quốc gia thất bại trong cả 6 trận chung kết AFF Cup.

Trước Indonesia, Thái Lan và Malaysia đều đã đặt chỉ tiêu vô địch bóng đá nam SEA Games 31.

Theo xếp hạng hạt giống, đương kim vô địch Việt Nam nằm bảng A trong khi cựu vô địch Thái Lan nằm bảng B. Malaysia và Indonesia cùng hạng hạt giống số 2 nên sẽ bốc thăm chia mỗi đội một bảng.

Như vậy trong 3 đối thủ nặng ký cùng tham vọng vô địch, U23 Việt Nam sẽ chỉ phải gặp hoặc Indonesia hoặc Malaysia ở vòng bảng. Lễ bốc thăm diễn ra ngày 6-4 tới.