Quang Hải có ở lại Việt Nam bảo vệ HCV SEA Games?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thời điểm này, việc triệu tập Quang Hải lên tuyển U23 Việt Nam đá SEA Games 31 là "vấn đề nhạy cảm" với cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam, CLB Hà Nội lẫn cá nhân tiền vệ quê Đông Anh.

Ngày 7-4 tới, U23 Việt Nam, bao gồm 3 cầu thủ quá tuổi, sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho SEA Games 31.

Lúc này, HLV Park Hang-seo hẳn đã có trong đầu những lựa chọn. Dư luận cũng nêu ra một vài cái tên sáng giá như Quang Hải, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tiến Linh, Công Phượng...

Trong đó, Quang Hải là trường hợp đặc biệt.

Quang Hải có ở lại Việt Nam bảo vệ HCV SEA Games 31?

Quang Hải có ở lại Việt Nam bảo vệ HCV SEA Games 31?

Anh từng trụ cột U22 Việt Nam vô địch SEA Games 2019 tại Philippines. Trong lịch sử, chưa một cầu thủ Việt Nam nào giành cú đúp bóng đá nam SEA Games, và Quang Hải đang đứng trước cơ hội tạo cột mốc mới.

Trong mắt HLV Park Hang-seo, Quang Hải là cầu thủ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật. Bản thân ông Park thừa nhận: "Chúng ta làm gì còn cầu thủ nào xuất sắc hơn cậu ấy ở vị trí đó". Và anh càng cần thiết hơn trong bối cảnh U23 Việt Nam vừa rời Dubai Cup mà không ghi được bàn thắng nào.

Từ phân tích trên có thể thấy, Quang Hải gần như được trao 1 suất dự SEA Games 31. Nhưng chuyện anh có... nhận lời tham dự hay không lại là vấn đề khác.

Quang Hải sẽ hết hợp đồng với CLB Hà Nội ngày 12-4 tới. Đôi bên chính thức thống nhất không gia hạn hợp đồng do mâu thuẫn điều khoản "ra nước ngoài thi đấu theo dạng cho mượn ngay lập tức".

Theo người đại diện của Quang Hải, hiện có hơn 10 đội bóng nước ngoài đặt vấn đề ký hợp đồng.

Nếu đạt thoả thuận sớm, Quang Hải có thể xuất ngoại ngay trong tháng 5, thậm chí tháng 4, để có thời gian hoà nhập cùng đội bóng trước khi mùa giải mới khởi tranh. Còn nếu ở lại Việt Nam đá SEA Games tới hết 22-5, anh sẽ chịu thiệt thòi khi đầu quân đội bóng mới.

Với tính toán trên, Quang Hải rất có thể sẽ chốt hợp đồng với đội bóng mới trước tháng 5. Khi đó, khả năng anh thi đấu cho U23 Việt Nam gần như khép lại, bởi các CLB không có nghĩa vụ phải nhả quân ở SEA Games.

U23+3 Việt Nam sẽ hội quân ngày 7-4. Cùng ngày, Quang Hải trong màu áo CLB Hà Nội gặp CLB Công an Nhân dân tại Cúp quốc gia - trận đấu mà đội bóng Thủ đô đang lên kế hoạch tổ chức màn chia tay Quang Hải, trước khi đôi bên hết hạn hợp đồng.

Thời điểm này, việc triệu tập Quang Hải lên U23 Việt Nam là vấn đề nhạy cảm với cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam, CLB Hà Nội lẫn cá nhân Quang Hải khi anh sẽ là cầu thủ tự do sau ngày 12-4-2022.

Khi mỗi bên đều có "cái khó" của riêng mình, có lẽ, Quang Hải cần sớm thể hiện quan điểm: có hay không dự SEA Games 31.