HLV U23 Thái Lan lại xin lỗi, hứa sửa sai ở SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước giải tuyên bố toàn thắng nhưng nhận kết quả toàn thua, HLV trưởng U23 Thái Lan - Worawut Srimaka liên tục xin lỗi và hứa sẽ sửa sai tại SEA Games 31 tới.
HLV trưởng U23 Thái Lan - Worawut Srimaka

HLV trưởng U23 Thái Lan - Worawut Srimaka

Đội tuyển U23 Thái Lan vừa về nước sau chuyến du đấu toàn thua tại giải giao hữu quốc tế U23 Dubai Cup 2022, lần lượt trước U23 Qatar (0-1), U23 Trung Quốc (2-4) và U23 Iraq (1-2).

U23 Thái Lan xếp hạng 10/10 chung cuộc và là đội duy nhất rời giải mà không có điểm số nào.

"Tôi gửi lời xin lỗi người hâm mộ một lần nữa!", HLV trưởng U23 Thái Lan - Worawut Srimaka nói sau trận thua U23 Iraq.

Đây là lần thứ 3 tại giải, HLV người Thái Lan lên tiếng xin lỗi. Một phần vì trước giải, ông Worawut Srimaka lớn tiếng tuyên bố đặt mục tiêu toàn thắng.

U23 Thái Lan toàn thua cả 3 lượt trận tại Dubai Cup, xếp hạng 10/10

U23 Thái Lan toàn thua cả 3 lượt trận tại Dubai Cup, xếp hạng 10/10

"Ba trận đấu cho thấy các cầu thủ còn nhiều hạn chế, đặc biệt thể lực sa sút thấy rõ ở trận đấu cuối gặp U23 Iraq, khiến họ không thể đáp ứng yêu cầu chiến thuật ban huấn luyện đề ra. Đây là những điều cần cải thiện và tôi hứa sẽ cùng học trò sửa sai", ông Worawut Srimaka nói.

U23 Thái Lan mang tới Dubai Cup 2022 gần như đội hình mạnh nhất nhằm có sự chuẩn bị cho SEA Games 31 vào tháng 5 tới, nơi họ đặt mục tiêu giành lại tấm HCV từ tay chủ nhà Việt Nam.