"Xếp bút nghiên" lên đường

"Xếp bút nghiên" lên đường

ANTĐ - Ông có điều gì suy ngẫm mà trầm tư thế? Dư âm Tết vẫn còn, người ta rủ nhau đi lễ hội, lễ chùa, còn mình thì bó gối với chén chè suông.

Hà Nội đưa gần 500 công chức nguồn về xã, phường: Bước đột phá trong công tác cán bộ

Hà Nội đưa gần 500 công chức nguồn về xã, phường: Bước đột phá trong công tác cán bộ

ANTĐ - Sau 235 công chức nguồn đầu tiên được tuyển dụng vào tháng 5-2015 thì tháng 1-2016 này, Hà Nội tiếp tục đưa thêm 245 công chức nguồn nữa về công tác tại UBND các xã/ phường/ thị trấn trên địa bàn. Chính sách này không chỉ tạo ra bước đột phá mới mà còn đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng vững chắc đội ngũ cán bộ nguồn của thành phố trong tương lai.

Giúp cử nhân ra trường không bị thất nghiệp

Giúp cử nhân ra trường không bị thất nghiệp

ANTĐ - Với hơn 400 trường ĐH, CĐ trên toàn quốc, mỗi năm có hơn 600.000 sinh viên ra trường. Làm thế nào để những sinh viên này tiếp cận sớm nhất với các cơ hội tuyển dụng? Điều đó đã được Thạc sĩ Hoàng Sơn Công, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam chia sẻ qua những công việc đang triển khai của dự án Việc làm và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên JobFair 2015.

Giảm mạnh quy mô đào tạo đại học

Giảm mạnh quy mô đào tạo đại học

ANTĐ - Đặt ra quy mô tối đa mỗi trường đại học không quá 15.000 sinh viên, yêu cầu xác định chỉ tiêu căn cứ vào tỷ lệ sinh viên trên giảng viên từng khối ngành, giảm mạnh chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng trong trường đại học… là những quy định cho thấy Bộ GD-ĐT đang siết lại chất lượng đào tạo bậc học này trong năm 2016.

Tạo dựng thương hiệu giáo dục tầm quốc tế

Tạo dựng thương hiệu giáo dục tầm quốc tế

ANTĐ - Hội nhập quốc tế là điểm nóng không chỉ của lĩnh vực kinh tế. Giáo dục với xu hướng xuất ngoại ngày càng tăng đang cho thấy sự cạnh tranh lớn ngay trên sân nhà. “Đây là vấn đề khó với ngay các trường đại học lớn, có tiếng chứ chưa nói đến các trường phổ thông. Tuy nhiên, Hà Nội đã có trường mạnh dạn hiện thực hóa hội nhập với những bước đi bài bản, đáng để học tập” - ông Chử Xuân Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết.
  "Anh hùng" trong đống rơm

"Anh hùng" trong đống rơm

ANTĐ - Giờ tôi mới hiểu lý do tại sao nhiều cử nhân ra trường không kiếm được việc làm. Nhiều thạc sỹ phải giấu bằng để được nhận vào làm lao động phổ thông như lái taxi, thợ xây…
Tăng điều kiện cho phép đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Tăng điều kiện cho phép đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

ANTĐ - Ngày 23-11, Bộ GD-ĐT chính thức lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định  về điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. 
Trường nào sẽ "chui" vào tầng thấp?

Trường nào sẽ "chui" vào tầng thấp?

ANTĐ - Để sắp xếp lại mạng lưới gần 450 trường đại học, cao đẳng trên cả nước, Chính phủ đã bắt buộc các trường phải được phân tầng và xếp hạng kể từ ngày 25-10. Tuy nhiên, các trường vẫn chần chừ bởi quyền lợi chưa rõ nhưng nguy cơ đã thấy được.
Nhiều điểm mới trong xét tuyển ĐH 2016

Nhiều điểm mới trong xét tuyển ĐH 2016

ANTĐ - Để tạo thuận lợi hơn cho thí sinh và các trường trong công tác xét tuyển năm 2016 nhưng vẫn giữ ổn định kỳ thi THPT quốc gia, nhiều điểm mới được các trường ĐH, CĐ đề xuất ngày 22-10. 
Ngày hội Tuổi trẻ rèn luyện sức khỏe xây dựng Thủ đô

Ngày hội Tuổi trẻ rèn luyện sức khỏe xây dựng Thủ đô

ANTĐ - Nhân kỷ niệm 61 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10-10-1954/10-10-2015, Đoàn thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đa phương tiện truyền thông Tài nguyên Môi trường cùng một số trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội tổ chức chương trình "Ngày hội Tuổi trẻ rèn luyện sức khỏe xây dựng Thủ đô". Tài trợ cho “Ngày hội Tuổi trẻ rèn luyện sức khỏe xây dựng Thủ đô” là nhãn hàng Bia Hà Nội. Báo An ninh Thủ đô bảo trợ truyền thông cho chương trình này.
Sự bình dị của một người Anh hùng

Sự bình dị của một người Anh hùng

ANTĐ - Qua một lời giới thiệu ngắn gọn rằng: “Đó là một người lính, một chiến sỹ Công an nhân dân mới được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bình dị lắm!…”, tôi điện thoại đến mấy lần đều bị ông khéo léo chối từ. Đường thẳng không xuôi, tôi đã phải nhờ đến người quen “tác động” bằng cách nói giúp thì ông đồng ý với “barie” rõ ràng rằng: “Chuyện gì cũng được, nhưng không một lời về công việc, về nghiệp vụ đấy nhé!”. Thế là tôi được diện kiến ông - Đại tá Đào Văn Vinh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I, Tổng cục An ninh, Bộ Công an - vào một tối mùa thu tại nhà riêng của ông trong Khu đô thị Văn Quán, TP Hà Nội.  
Phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

ANTĐ - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020. 
Phổ cập đại học?!

Phổ cập đại học?!

ANTĐ - Nói gì thì nói chứ nền giáo dục của chúng ta vẫn đáng ngưỡng mộ ông ạ. Chưa nói việc được một tổ chức quốc tế xếp hạng trên cả Anh, cả Mỹ, chỉ riêng việc phổ cập giáo dục cho người dân cũng đủ để chúng ta khen nhau rồi.