Thả 6 con khỉ quý hiếm về thiên nhiên

ANTĐ - Ngày 3-3, Chi cục Kiểm lâm Bình Dương đã bàn giao 6 con khỉ thuộc nhóm 2B nguy cấp quý hiếm cho Ban quản lý đảo khỉ Cần Giờ (TP.HCM) để thả chúng về rừng. 

Trước đó, số khỉ này được nuôi theo phương thức thả rông trong công viên thành phố mới Bình Dương (thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Trong 6 con khỉ bắt được, có 2 con là khỉ mặt đỏ (tên khoa học là Macaca arctoides) và 4 con khỉ đuôi lợn (tên khoa học là Macaca nemestrina). Đây là loài động vật hoang dã thuộc nhóm 2B nguy cấp quý hiếm nên việc nuôi chúng trong công viên cũng là hành vi bị nghiêm cấm, do đó Chi cục Kiểm lâm Bình Dương đã thu giữ để thả về thiên nhiên.