Tết vui, Tết an toàn

ANTĐ - Không để xảy ra trọng án, kiềm chế tối đa các vụ phạm pháp hình sự, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông… là những nhiệm vụ quan trọng được Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội quán triệt tới các đơn vị CATP phải thực hiện tốt, để mọi người dân Thủ đô đón chào năm mới 2013 trong đầm ấm, yên vui. 

Cảnh sát cơ động Hà Nội kiểm tra hành chính người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm

Trong những ngày cuối năm 2012, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, các lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS), Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Cảnh sát trật tự (CSTT) và Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP đã chủ động phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã triển khai nhiều phương án nhằm đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn. Nhiều cuộc kiểm soát hành chính tại các tuyến, địa bàn trọng điểm và các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” về ANTT đã được lực lượng CSHS, CSCĐ, CSTT và Công an các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác 141, 142 - CAHN thực hiện 24/24h các ngày trong tuần, góp phần phát hiện, kịp thời giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến TTATXH.
Với chức năng tham mưu và trực tiếp thực hiện công tác đảm bảo ANTT, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng khác kiểm soát hành chính tại các bến tàu, nhà ga, bến xe khách, sân bay và các địa điểm công cộng khác như bệnh viện, vườn hoa, nơi tổ chức hoạt động vui chơi giải trí trên địa bàn Thủ đô.

“Tập trung phát hiện, xử lý “cò mồi” chèn ép, tranh giành  khách, gây mất trật tự công cộng tại các bến tàu, nhà ga, bến xe, sân bay, bệnh viện… là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Giám đốc CATP Hà Nội thường xuyên nhắc nhở lực lượng CSHS và Công an cơ sở thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đảm bảo cho nhân dân đi lại và giải quyết công việc một cách thuận tiện nhất trong dịp Tết Dương lịch 2013” - Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết trong các ngày từ Noel - 2012 đến nay, lực lượng CSHS Hà Nội đã phối hợp với Công an các quận, huyện và các phòng chức năng khác thực hiện nhiều cuộc truy quét “cò mồi” tại các địa điểm công cộng, bắt giữ xử lý những đối tượng “nổi” để giáo dục, răn đe, làm gương cho các đối tượng khác.

Mặt khác, Phòng CSHS và Công an các địa bàn đã tổ chức kiểm tra hành chính đột xuất nhiều nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ và các cơ sở kinh doanh karaoke, cắt tóc gội đầu thư giãn - massage, sàn nhảy, vũ trường, quán internet, hiệu cầm đồ… phát hiện, nhắc nhở và xử lý những vi phạm liên quan đến ANTT; đồng thời gọi hỏi, răn đe, giáo dục ngay các đối tượng côn đồ hung hãn, bảo kê, đòi nợ thuê, có biểu hiện hoạt động gây án nghiêm trọng, nhằm phòng ngừa tối đa các vụ phạm pháp hình sự và trọng án có thể xảy ra. 

Cũng trong những đêm cuối năm này, các lực lượng CSCĐ, CSTT phối hợp với Công an cấp cơ sở đã thường xuyên tuần tra, kiểm soát hành chính, phát hiện và ngăn chặn hoạt động tội phạm, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Theo Đại tá - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Phạm Văn Hưng, đơn vị tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý các đối tượng vi phạm vào ban đêm với những hành vi chủ yếu như tàng trữ vũ khí, hung khí nguy hiểm và ma túy trái phép; có dấu hiệu đua xe, cổ vũ đua xe, gây rối trật tự công cộng. Phối hợp với lực lượng CSHS, Cảnh sát bảo vệ - CATP Hà Nội bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn Thủ đô và các địa điểm vui chơi giải trí. Cùng với lực lượng CSGT chốt tại các nút giao thông trọng điểm để phân luồng, giải quyết ùn tắc và phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm các quy định về TTATGT. 

Nhằm đảo bảo tuyệt đối an toàn trong dịp Tết Dương lịch - 2013, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội còn chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Phát huy vai trò, sức mạnh của các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, tự quản và mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác giữ gìn ANTT. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi hoạt động phạm tội, đảm bảo TTATGT, TTĐT, TTCC trên từng xóm làng, ngõ phố.