Tên trộm nằm phục hơn 2 tiếng đồng hồ để rình phá két rồi bỏ trốn hàng trăm cây số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lang thang đến địa phận huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, đối tượng Tú phát hiện một nhà dân có vẻ khá giả, đã lập tức lên kế hoạch gây án.

Cơ quan điều tra Công an huyện Vĩnh Bảo ngày 30-9 cho biết, đơn vị đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với Hồ Văn Tú (SN 1995, quê quán thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An), về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Tú và tang vật vụ án

Đối tượng Tú và tang vật vụ án

Theo điều tra, khoảng 9h ngày 15-9, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận được trình báo của gia đình bà Phạm (SN 1969, trú ở khu phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo), về việc bị kẻ gian đột nhập, phá két lấy trộm 328 triệu đồng và 2,5 “cây” vàng.

Quá trình rà soát, điều tra, cơ quan Công an dựng được đối tượng nghi vấn là Hồ Văn Tú. Nam thanh niên này mới đến địa bàn huyện Vĩnh Bảo thuê trọ để tìm việc làm. Tuy nhiên khi thời điểm lực lượng chức năng rà soát, nghi can vụ trộm đã vắng mặt khỏi phòng trọ. Trao đổi nghiệp vụ với Công an cơ sở nơi đăng ký cư trú của Hồ Văn Tú, Công an huyện Vĩnh Bảo biết được tối 16-9, đối tượng đã đến Công an xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa đầu thú. Một tổ công tác Công an huyện Vĩnh Bảo đã vào Nghệ An di lý đối tượng về để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, Tú khai nhận khoảng 5h ngày 15-9, anh ta đi đến khu vực khu phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, với mục đích tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp. Trông thấy nhà bà Phạm có vẻ khá giả, Tú trèo lên cột điện ở trước cửa quán game cạnh nhà bà Phạm, leo lên mái tôn của quán và nấp.

Đến khoảng 7h cùng ngày, khi thấy nhà bà Phạm không còn ai, Tú đột nhập, phát hiện chiếc két sắt ở ngay tầng 1. Để tránh gây tiếng đồng, Tú lôi két sắt ra khu vực sân sau nhà, dùng công cụ cạy phá, lấy được số lượng lớn tiền mặt và trang sức quý. Quá trình đấu tranh, Công an huyện Vĩnh Bảo đã thu hồi được toàn bộ tài sản Hồ Văn Tú trộm cắp tại gia đình bà Phạm.