Tên trộm 7 lần vào tù "lôi" bố ra làm cứu cánh nhưng bất thành

ANTD.VN - Liên tục ra tù vào tội, song Minh vẫn không ngừng tìm tới các khu chung cư cao tầng để trộm cắp tài sản.

Ngày 24-4, xét kháng cáo xin giảm nhẹ tội của bị cáo là không có căn cứ nên HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định bác kháng cáo của Phạm Bình Minh (SN 1982), trú ở phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội. Theo đó, bị cáo từng có 7 tiền án vẫn phải chấp hành 42 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, bản án sơ thẩm của TAND quận Cầu Giấy cùng lời khai của bị cáo cho thấy, sáng 7-10-2016, Phạm Bình Minh điều khiển xe máy tới phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy để trộm cắp tài sản. Cụ thể, tại tòa nhà B6 Nam Trung Yên, Minh đi lên tầng 12 và nhận thấy căn hộ 1202 của gia đình chị Hoàng Lan Anh không khóa cửa.

Phạm Bình Minh tại phiên tòa phúc thẩm 

Vào bên trong, tên trộm phát hiện trên mặt đàn piano có 2 chiếc điện thoại Iphone 5 và Iphone 6 nên lập tức đút túi, rồi nhanh chóng “chuồn” khỏi hiện trường. Trộm cắp được tài sản, Minh bán chiếc điện thoại Iphone 6 được 3 triệu đồng và giữ lại chiếc điện thoại Iphone 5 sử dụng.

Cũng bằng thủ đoạn đến các tòa nhà chung cư cao tầng, sáng 20-10-2016, tại tòa nhà B10A cũng thuộc khu đô thị Nam Trung Yên, Minh phát hiện cửa một căn hộ ở tầng 15 không khóa nên đột nhập vào trong lấy cắp 160.000 đồng cùng một cặp đồng hồ đeo tay của gia chủ bất cẩn.

Chưa hài lòng với số tài sản vừa đánh cắp, tên trộm tiếp tục đi xuống tầng 9 cùng tòa nhà “thó” chiếc túi xách, bên trong có 1 triệu đồng, 1 chiếc vòng đeo tay bằng đá thạch anh và 1 chiếc điện thoại di động, tại một căn hộ để cửa hớ hênh.

Tức tốc đi xuống tầng 1 để đánh bài “chuồn”, song Minh bị bảo vệ của tòa nhà giữ lại và bàn giao cho cơ quan công an do có những biểu hiện nghi vấn. Kết quả điều tra xác định, tổng giá trị tài sản trong 2 lần trộm cắp của Minh tương đương 12,6 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo cho rằng có bố đẻ là thương binh nên đề nghị HĐXX xem xét áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự này. Tuy nhiên quá trình xét xử, TAND TP Hà Nội cho rằng tình tiết đó đã được cấp tòa sơ thẩm xem xét nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo.

Qua cả 2 cấp tòa, cơ quan tố tụng còn chỉ rõ từ năm 1998 đến năm 2015, Phạm Bình Minh từng 7 lần bị kết án và phải ngồi tù, trong đó phần lớn đều liên quan đến tội “Trộm cắp tài sản”.