Tên nghiện trốn trên tầng thượng

ANTĐ - Đối tượng bị CAP Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy phát hiện bắt giữ tên là Nguyễn Xuân Chiến (SN 1993), ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.

Trước đó, qua quá trình nắm thông tin, CAP Dịch Vọng Hậu phát hiện tại khách sạn Hoa Nắng ở đường Đồng Bông trong những ngày qua xuất hiện một vài đối tượng nghi vấn có khả năng liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đến thuê phòng.

Sau khi xác minh thông tin, 0h45 ngày 14-8, tổ công tác của CAP Dịch Vọng Hậu bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính khách sạn trên. Nhìn thấy lực lượng công an, đối tượng Chiến lúc này dù đang phê ma túy nhưng vẫn cố ôm theo một túi dụng cụ sử dụng ma túy như đèn khò, bình ục thủy tinh… trèo lên gác thượng của khách sạn để trốn.

Sau khi lôi được Chiến xuống, tổ công tác đã kiểm tra phòng 707 nơi đối tượng thuê ở và đã thu thêm nhiều dụng cụ dùng để “đập đá” như bật lửa, cân tiểu ly cùng rất nhiều túi nilon loại nhỏ dùng để đựng ma túy. Đấu tranh tại chỗ, Nguyễn Xuân Chiến khai nhận số dụng cụ “đập đá” trên của bạn nghiện cùng phòng là Trần Mạnh Cường (SN 1986), ở Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.