Tên lửa Scud và Rodong của Triều Tiên vẫn "sẵn sàng chiến đấu"

ANTĐ - Các nhà quan sát và giới quân sự đang tìm hiểu ẩn ý qua việc rút các tên lửa Musudan khỏi vị trí đã triển khai của Triều Tiên.

Ngày 8-5, Nhật báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, mặc dù Triều Tiên dường như đã rút các tên lửa tầm trung Musudan khỏi bãi phóng, nhưng nhiều tên lửa Scud và Rodong vẫn đang được triển khai tại bờ biển phía đông và dường như đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Nguồn tin quân sự còn cho rằng, việc rút các tên lửa Musudan khỏi vị trí đã triển khai, có thể là một chiêu gây khó khăn cho giới quan sát nước ngoài của Triều Tiên.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok đã không cho biết thông tin chi tiết, về việc rút các tên lửa Musudan của Triều Tiên vì cho rằng đó là "vấn đề tình báo". Ông cũng từ chối xác nhận Triều Tiên đã giảm mức độ báo động hay chưa.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm 6-5 cho biết, 2 tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm trung Musudan được cho là chuẩn bị phóng hồi tháng 4, gần đây đã được rút khỏi các vị trí ven bờ biển phía đông.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan của Triều Tiên

Theo một quan chức cao cấp giấu tên thuộc chính phủ Hàn Quốc, động thái này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng dỡ bỏ mức độ cảnh báo chiến đấu cao nhất đối với các lực lượng vũ trang.

Hiện vẫn chưa rõ 2 tên lửa Musudan này có được tái triển khai hay không, hay đã di chuyển đến cơ sở bảo quản, mặc dù một nguồn tin chính phủ Mỹ giấu tên được Reuters dẫn lời cho biết nhiều khả năng chúng đã được đưa vào kho.

Hai tên lửa Musudan trước đó đã được triển khai tới bờ đông của Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tiếp đưa ra những lời đe dọa tấn công. Mỹ và các đồng minh là Nhật Bản và Hàn Quốc đã chuẩn bị đối phó với một cuộc phóng tên lửa của Triều Tiên, đặc biệt trong dịp nước này kỷ niệm ngày sinh của cố chủ tịch khai quốc Kim Nhật Thành (15-4).

Tuy nhiên, Triều Tiên cuối cùng đã không phóng một tên lửa nào và còn giảm những tuyên bố căng thẳng. Cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên dường như đang hạ nhiệt trong những ngày qua.