Tên cướp liên tục cướp giật tài sản của phụ nữ, tại những đoạn đường vắng

ANTD.VN - Dưới ánh sáng của đèn đường, Chiến phát hiện sợi dây chuyền trên cổ người phụ nữ nên lập tức áp sát cướp giật, rồi nhanh chóng biến mất.

Theo đơn kháng cáo của bị cáo, ngày 15-2, TAND TP Hà Nội đã triệu tập Nguyễn Huy Chiến (SN 1992, trú ở xã Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm về tội “Cướp giật tài sản”, theo khoản 2, Điều 136-BLHS. Bị hại trong vụ án là 2 phụ nữ ở ngoại thành Hà Nội.

Trước đó, bản án sơ thẩm của TAND huyện Thạch Thất xác định, tháng 3-2014, Chiến bị TAND huyện Thanh Trì xử phạt 24 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Chấp hành xong bản án này và trở về địa phương, song Chiến không chịu tu tỉnh bản thân mà tiếp tục lao vào con đường phạm pháp.

Nguyễn Huy Chiến viết đơn rút kháng cáo ngay khi HĐXX phúc thẩm vào phòng xử án

Cụ thể, tối 29-7-2016, Chiến điều khiển xe máy hiệu Wave của gia đình đi lòng vòng ở một số tuyến đường vắng nhằm tìm “con mồi”. Khoảng 19h30 cùng ngày, tại đoạn đường từ Đại lộ Thăng Long dẫn vào Khu công nghiệp Thạch Thất, đối tượng phát hiện chị Trần Thị Thanh (SN 1990, trú ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai) ngồi sau xe máy của người bạn nên bám theo.

Dưới ánh sáng lập lòe của những chiếc đèn đường, Chiến nhanh chóng phát hiện trên cổ chị Thanh đeo sợi dây chuyền màu vàng. Thế nên khi chiếc xe máy chở chị Thanh đi gần tới cổng Công ty may Hồ Gươm, đối tượng liền áp sát, rồi giật sợi dây chuyền của bị hại.

Bị tên cướp bất ngờ tấn công, chị Thanh cùng người bạn chỉ kịp ú ớ truy hô nhưng vô vọng. Bởi vào thời điểm ấy, đoạn đường này rất vắng người qua lại. Trong khi đó, do đã tính toán từ trước nên ngay sau khi cướp giật được tài sản, Chiến lập tức quay xe máy và trốn thoát ra Đại lộ Thăng Long.

Cũng với thủ đoạn rình rập ở những đoạn đường vắng, chập tối 4-7-2016, Chiến quan sát thấy chị Hoàng Diệu Thúy (SN 1992, ở Thạch Thán, huyện Quốc Oai) điều khiển xe máy trên đường dân sinh, thuộc xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai.

Khi đó, đối tượng nhìn rõ chị Thúy mặc bộ quần áo blu trắng và trong túi áo sườn bên trái để chiếc điện thoại di động màu vàng. Tức tốc vòng xe máy quay lại đeo bám thêm một đoạn và khi chị Thúy đang dần rẽ vào cống chui dân sinh số 16 thì Chiến liền tăng ga áp sát giật chiếc điện thoại của nạn nhân.

Cú ra tay của tên cướp khá bất ngờ, song chị Thúy vẫn kịp phản xạ quơ tay lại nên chiếc điện thoại rơi ngay xuống đất. Tuy nhiên, Chiến vẫn liều lĩnh dừng xe nhặt chiếc điện thoại cất vào túi quần, rồi mới chịu phóng xe máy bỏ chạy.

Sau khi gây ra 2 vụ cướp giật nêu trên , ngày 4-8-2016, Chiến bị CAH Thạch Thất bắt giữ khẩn cấp. Và theo định giá tài sản, sợi dây chuyền cùng chiếc điện thoại của 2 phụ nữ nêu trên tương ứng với hơn 1,6 triệu đồng.

Với những hành vi gây ra, ngày 21-11-2016, mở tòa sơ thẩm, TAND huyện Thạch Thất xác định tội phạm của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội và lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm. Vì thế khép lại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Huy Chiến 5 năm 6 tháng tù, theo đúng tội danh bị truy tố.

Cho rằng án sơ thẩm xử quá nặng, Chiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt lên cấp phúc thẩm. Vậy nhưng ngay khi HĐXX phúc thẩm TAND TP bước vào làm việc, bị cáo lại có đơn xin rút đơn kháng cáo. Trên cơ sở đó, HĐXX đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án và bản án sơ thẩm chính thức có hiệu lực thi hành ngay.