Tên cuối cùng vụ cướp manh động tiệm vàng Thu Thành ra đầu thú

ANTĐ - Đại tá Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết tên cướp cuối cùng tham gia vụ cướp tiệm vàng Thu Thành (thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình – Bình Thuận) tối 14-10 là Nguyễn Bảo Quốc đã ra đầu thú chiều 17-10.

Theo thông tin ban đầu, sau khi thực hiện vụ cướp, bị lực lượng công an truy đuổi, Nguyễn Bảo Quốc (33 tuổi, ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức - TPHCM) và Huỳnh Quốc Thái (bị bắt ngày 16-10) được đồng bọn là Nguyễn Mark Joseph và Nguyễn Phước Hải “thả” xuống xe để lẩn trốn vào khu rừng rẫy thuộc thôn Thanh Bình, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình.

Tên cuối cùng vụ cướp manh động tiệm vàng Thu Thành ra đầu thú ảnh 1
4 đối tượng liên quan vụ cướp tiệm vàng ở Bình Thuận (từ trái qua): Nguyễn Mark Joseph (tự Khánh),
Nguyễn Phước Hải, Nguyễn Bảo Quốc và Huỳnh Quốc Thái.  Ảnh: Đăng Lê

Đến rạng sáng 15-10, Quốc và Thái men ra quốc lộ 1A, đón xe về TPHCM. Khi biết Thái tham gia vụ cướp, gia đình đã vận động đối tượng này đến công an phường tự thú. Còn Quốc cũng ra đầu thú tại nơi cư trú chiều 17-10 và được di lý ngay về Công an tỉnh Bình Thuận. 

Về số vàng đã bị 4 tên cướp “cuỗm” được khi gây án, Đại tá Nguyễn Văn Thân nói chưa thể trả lời vì vụ án còn đang trong quá trình điều tra.

Như vậy, chỉ sau 3 ngày gây ra vụ cướp chấn động dư luận, nhóm cướp đã bị tóm gọn.