Tên có lệnh truy nã đặc biệt

(ANTĐ) - Hôm qua (13-12), Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cho biết, lực lượng Truy bắt đối tượng truy nã (Đội 10), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Hoàng Tùng, SN 1976, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng (nơi ở khác tại tập thể Hồ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng), về các hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và cướp tài sản xảy ra tại số nhà 24C phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng vào tháng 5-2007.

Tên có lệnh truy nã đặc biệt

(ANTĐ) - Hôm qua (13-12), Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cho biết, lực lượng Truy bắt đối tượng truy nã (Đội 10), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Hoàng Tùng, SN 1976, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng (nơi ở khác tại tập thể Hồ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng), về các hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và cướp tài sản xảy ra tại số nhà 24C phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng vào tháng 5-2007.

Nguyễn Hoàng Tùng
Nguyễn Hoàng Tùng

Do mâu thuẫn ngoài xã hội, ngày 3-5-2007, Nguyễn Hoàng Tùng cầm đầu một số đàn em mang súng kíp tự tạo, dao, kiếm và một số loại hung khí khác đến số nhà 24C phố Lò Đúc đánh người, đập phá tài sản và cướp tài sản. Ngay sau khi gây án, Nguyễn Hoàng Tùng đã bỏ trốn.

Ngày 8-5-2007, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định truy nã đặc biệt số 18/TNĐB đối với Nguyễn Hoàng Tùng về các hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và cướp tài sản theo các Điều 104, 133 và 143 Bộ luật Hình sự. Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án do Nguyễn Hoàng Tùng cùng đồng bọn gây ra, Cơ quan CSĐT - CAQ Hai Bà Trưng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án tới Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Tùng và tổ chức truy bắt đối tượng truy nã đang lẩn trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã báo cáo Giám đốc CATP xin xác lập chuyên án 103T để truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Hoàng Tùng trên phạm vi toàn quốc.

Trong quá trình thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, xác minh về Nguyễn Hoàng Tùng, Đội 10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội nắm được y là một tay anh chị khét tiếng trong giới giang hồ ở Hà Nội. Năm 1993, Tùng bị TAND quận Hai Bà Trưng kết án 15 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Tháng 9-2002, Tùng tiếp tục bị TAND quận Đống Đa xử 25 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tháng 5-2006, Tùng ra tù và một năm sau, y lại gây ra vụ án cố ý gây thương tích, hủy hoại và cướp tài sản tại số nhà 24C phố Lò Đúc. Trong người Tùng luôn thủ dao để sẵn sàng sử dụng tấn công những ai có ý định chống lại y. Ngoài ra, Tùng còn có nhiều đàn em thân tín ngoài xã hội, luôn chấp nhận vào sinh ra tử với y.

Sau một thời gian dài xác minh, tìm hiểu quy luật hoạt động và cách thức sinh hoạt của Nguyễn Hoàng Tùng, các chiến sỹ Đội 10 phát hiện y có những mối quan hệ với một số tay anh chị trong giang hồ ở các quận Ba Đình, Hai Bà Trưng và Đống Đa. Thông qua các mối quan hệ của Tùng, lực lượng công an được biết đầu tháng 11-2008, y thường xuất hiện ở khu vực Kim Ngưu - Hai Bà Trưng và Tân Mai - Hoàng Mai. Lúc nào bên cạnh Tùng cũng có vài “đệ tử” đi theo để bảo vệ.

Sau khi nắm rõ những thông tin liên quan đến sinh hoạt của Nguyễn Hoàng Tùng, các chiến sỹ Đội 10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã tổ chức mật phục tại các khu vực Kim Ngưu và Tân Mai để đón lõng đối tượng trốn truy nã. Đến 17h ngày 12-12-2008, khi Nguyễn Hoàng Tùng vừa xuất hiện tại khu vực phố Kim Ngưu, đã bị các trinh sát Đội 10 tóm gọn.

Tại trụ sở Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội, Nguyễn Hoàng Tùng khai nhận sau khi gây án tại số nhà 24C phố Lò Đúc, y đã trốn đi nhiều nơi. Đến tháng 11-2008, biết vợ đã có thai, Tùng đưa vợ về khu vực Kim Ngưu thuê trọ, hòng lẩn trốn sự truy lùng của pháp luật, nhưng đã bị các trinh sát Đội 10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phát hiện, bắt giữ.              

Hà Trang