Nắng nóng kéo dài ở Bắc bộ

Nắng nóng kéo dài ở Bắc bộ

ANTĐ - Hôm nay, 13-6, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung bộ, phía đông Bắc bộ và một số nơi ở Tây Bắc bộ. 
Cuối tuần, đề phòng mưa lớn, lũ quét

Cuối tuần, đề phòng mưa lớn, lũ quét

ANTĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, do đới gió Đông Nam từ biển di chuyển vào đã mạnh lên trong đất liền, tạo thành cột ẩm dày khoảng 3.000m, cùng lúc đó phía Tây xuất hiện một vùng xoáy thấp, hai yếu tố này kết hợp gây mưa lớn cho các tỉnh miền Bắc trong hai ngày cuối tuần. 
Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng

Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, ngày 18-6,  nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung bộ với nền nhiệt độ phổ biến ở khoảng 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. 
Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm mưa nhỏ

Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm mưa nhỏ

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, miền Bắc đang chịu ảnh hướng của rìa Tây Nam của áp cao lạnh lục địa suy yếu kết hợp với hội tụ trong đới gió tây trên cao. 
Bắc bộ sắp chuyển rét sâu

Bắc bộ sắp chuyển rét sâu

ANTĐ - Hiện ở phía Bắc có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía Nam. Dự kiến khoảng trưa về chiều 5-12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc. 
Bắc bộ trời rét

Bắc bộ trời rét

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, hôm qua 27-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Bắc bộ. Nhiệt độ giảm mạnh kèm theo mưa phùn, độ ẩm cao, trời rét.
Mưa rải rác trong dịp nghỉ Quốc khánh

Mưa rải rác trong dịp nghỉ Quốc khánh

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, tại khu vực miền Bắc.
Đông Bắc bộ và Hà Nội có mưa

Đông Bắc bộ và Hà Nội có mưa

ANTĐ - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cuối tuần thời tiết các tỉnh Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội tiếp tục có nắng gián đoạn kèm theo nhiều mây, nhiệt độ toàn miền phổ biến 29-32 độ C, độ ẩm không khí từ 78 - 85%. 
Nắng nóng 36-38 độ C trên diện rộng

Nắng nóng 36-38 độ C trên diện rộng

ANTĐ - Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm qua 14-5, TP Hà Nội cũng như nhiều nơi ở miền Bắc đã trải qua đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè năm nay. Nhiệt độ trong lều khí tượng đạt ngưỡng 35-36 độ C. Người dân đã bắt đầu cảm nhận được sự oi bức, ngột ngạt do nhiệt độ lên cao, bức xạ nhiệt xảy ra mạnh tại khu vực đô thị, nơi có nhiều nhà bê tông. 
Nhiệt độ ngày càng cao hơn

Nhiệt độ ngày càng cao hơn

ANTĐ - Năm nay được dự báo là một năm có nền nhiệt độ cao hơn so với trung bình nhiều năm, dù vẫn đang ở vụ Đông Xuân nhưng thời tiết nhiều nơi ở miền Bắc liên tiếp nắng nóng. Số ngày rét, lạnh chiếm rất ít. Tháng ba tiếp tục được dự báo nền nhiệt cao hơn cùng kỳ nhiều năm.
Thời tiết không thuận lợi cho du xuân, lễ hội

Thời tiết không thuận lợi cho du xuân, lễ hội

ANTĐ - Tháng Giêng vào mùa lễ hội, nhu cầu du xuân của người dân tăng cao. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết ra sao, có thuận lợi cho hoạt động du xuân của người dân trong tháng Giêng? Xung quanh diễn biến thời tiết những ngày tới, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đã có cuộc trao đổi với PV Báo An ninh Thủ đô.

Siêu bão Bopha sắp vào Biển Đông

Siêu bão Bopha sắp vào Biển Đông

ANTĐ -Trưa 3-12, cơn bão có sức gió 180-200 km một giờ hình thành ngoài khơi Thái Bình Dương đang áp sát Philippines. Hai ngày tới, bão sẽ vào biển Đông.
Bắc bộ liên tiếp có 4 đợt lạnh

Bắc bộ liên tiếp có 4 đợt lạnh

ANTĐ - Trưa chiều qua 26-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc bộ, một số nơi ở bắc Trung bộ và phía Tây Bắc bộ gây mưa, mưa rào và có nơi có giông. 
Nắng nóng gay gắt còn duy trì vài ngày tới

Nắng nóng gay gắt còn duy trì vài ngày tới

(ANTĐ)- Các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc bộ, khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ tiếp tục nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ. Hiện tượng này do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây gây hiệu ứng phơn, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết. 
Nắng nóng còn duy trì 2-3 ngày tới

Nắng nóng còn duy trì 2-3 ngày tới

ANTĐ - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay 1-5, áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển khiến nắng nóng tại các tỉnh miền Bắc diễn ra trên diện rộng, gia tăng cả về cường độ và phạm vi hoạt động. 
Miền Bắc đón đợt nắng nhẹ đầu hè

Miền Bắc đón đợt nắng nhẹ đầu hè

(ANTĐ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh về phía Đông Nam nên hôm nay 10-4, miền Bắc bắt đầu xuất hiện nắng nóng. 
Bắc bộ mưa và rét trở lại từ ngày mai 9-3

Bắc bộ mưa và rét trở lại từ ngày mai 9-3

(ANTĐ) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, những ngày qua, do chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây khiến nhiệt độ toàn miền Bắc tăng lên rõ rệt. Vùng Đông Bắc bộ, nhiệt độ cao nhất những ngày qua đã lên tới 30-31 độ C, riêng  Tây Bắc bộ nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ C. Tuy nhiên, đợt nắng nóng đầu mùa sẽ chấm dứt vào ngày mai 9-3, khi một đợt không khí lạnh tăng cường tràn xuống.
Rét duy trì trong 2-3 ngày tới

Rét duy trì trong 2-3 ngày tới

(ANTĐ) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm 26-2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ gây ra mưa, mưa nhỏ ở các tỉnh Nam đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7.