Siêu bão Bopha sắp vào Biển Đông

ANTĐ -Trưa 3-12, cơn bão có sức gió 180-200 km một giờ hình thành ngoài khơi Thái Bình Dương đang áp sát Philippines. Hai ngày tới, bão sẽ vào biển Đông.
Siêu bão Bopha với mắt bão rất rõ ngoài khơi quần đảo Philippines trưa 3/12. Ảnh: NEA.
Siêu bão Bopha với mắt bão rất rõ ngoài khơi quần đảo Philippines trưa 3-12. Ảnh: NEA.

Hình thành ở ngoài khơi Thái Bình Dương, bão Bopha mạnh lên khá nhanh. Dù đã giảm bớt cấp độ so với một ngày trước đó, trưa 3-12, sức gió của bão vẫn ở mức siêu cấp, 180 - 200 km mỗi giờ.

Theo các cơ quan khí tượng trên thế giới, ngày mai, bão sẽ đổ bộ vào phía nam quần đảo Philippines, sau đó giảm cấp (sức gió dưới 120 km/h) và tiến vào Biển Đông khoảng chiều tối 5-12.

Cơn bão thứ 9 đi vào biển Đông có nhiều khả năng chếch lên phía Bắc, hướng về khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Trên đường đi, bão sẽ ảnh hưởng tới vùng biển phía đông quần đảo Trường Sa, sau đó là quần đảo Hoàng Sa.

Hướng di chuyển của bão. Ảnh: TSR.
Hướng di chuyển của bão. Ảnh: TSR.

Trong khi đó, trên đất liền, một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống miền Bắc. Khoảng đêm mai (4-12), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó lan tới Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục mưa rét.