Tàu vũ trụ đưa 4 phi hành gia từ ISS trở về Trái đất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phi hành gia Nhật Bản Satoshi Furukawa cùng với 3 thành viên phi hành đoàn khác đã trở lại Trái đất, kết thúc nhiệm vụ kéo dài 6 tháng trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).
Tàu vũ trụ Crew Dragon đáp xuống vùng biển ngoài khơi thành phố Pensacola, bang Florida, Mỹ hôm 12-3-2024

Tàu vũ trụ Crew Dragon đáp xuống vùng biển ngoài khơi thành phố Pensacola, bang Florida, Mỹ hôm 12-3-2024

Ngày 12-3, tàu vũ trụ Crew Dragon của Công ty SpaceX chở theo 4 nhà du hành vũ trụ của Nhật Bản, Đan Mạch, Nga và Mỹ, đã đáp xuống vùng biển ngoài khơi bang Florida, phía Nam nước Mỹ.

Trước đó, tàu vũ trụ Crew Dragon của Mỹ đã rời khỏi ISS vào ngày 11-3 và quay trở lại bầu khí quyển của Trái đất. Sau đó, tàu vũ trụ này mở dù để dần hạ cánh xuống vùng biển ngoài khơi thành phố Pensacola của bang Florida vào lúc 5h47 (theo giờ địa phương) ngày 12-3.

Nhóm phi hành gia này được đưa lên ISS hồi tháng 8-2023. Đây là phi hành đoàn luân phiên thứ 7 lên ISS kể từ năm 2020.

Trong thời gian làm nhiệm vụ trên ISS, phi hành gia Furukawa của Nhật Bản đã tiến hành một số thí nghiệm trong không gian, bao gồm kết tinh protein chất lượng cao để sử dụng trong việc phát triển các loại thuốc mới. Ông cũng thực hiện các thí nghiệm để chuẩn bị cho các nhiệm vụ trên Mặt trăng và Sao Hỏa trong tương lai.