Tàu Việt Nam sẵn sàng trở lại hiện trường thực thi pháp luật

ANTĐ - Những tàu của Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm, va gây hư hỏng đã được sửa chữa và sẵn sàng trở lại hiện trường, thực thi pháp luật trên vùng biển Việt Nam

Cho đến chiều ngày 23-5, tàu kiểm ngư Việt Nam đã tiếp cận được gần giàn khoan Hải Dương 981 với khoảng cách khoảng 4 hải lý. Đây là nỗ lực cũng như biện pháp đấu tranh kiên quyết của lực lượng kiểm ngư Việt Nam đang thực thi pháp luật trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Trong ngày hôm nay, tuy tàu Trung Quốc không thực hiện đâm, va vào các tàu làm nhiệm vụ của Việt Nam, nhưng tàu Trung Quốc vẫn có hành động sai trái như cản phá quyết liệt, không cho tàu Việt Nam làm nhiệm vụ tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép.

Trước đó, do bị tàu Trung Quốc đâm, va, nhiều tàu kiểm ngư của Việt Nam bị hư hỏng, chủ yếu hỏng về thân, vỏ cabin và hệ thống thông tin liên lạc, ống nhòm, máy ảnh, camera...

Tàu Việt Nam thực thi pháp luật trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục đia biển Việt Nam
 luôn bị tàu Trung Quốc uy hiếp, cản trở

Hôm nay các tàu đã được sửa chữa, khắc phục sẵn sàng trở lại hiện trường thực thi pháp luật.

Thông tin từ lực lượng ngoài hiện trường cho biết, ngày hôm nay, số lượng tàu của Trung Quốc giảm từ 125 tàu xuống còn 122 tàu quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981.

Cũng tại vùng biển này hoạt động đánh cá, khai thác của ngư dân Việt Nam vẫn diễn ra bình thường.

Các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tiếp tục duy trì biện pháp hòa bình, kiên quyết đấu tranh, tuyên truyền buộc Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981.

Các tàu kiểm ngư Việt Nam duy trì hoạt động theo nhóm cơ động, kiên trì đấu tranh, tiến vào gần và áp sát giàn khoan Hải Dương 981 để tuyên truyền, vận động phía Trung Quốc sớm rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa biển Việt Nam.