Tàu Trung Quốc ngày càng manh động, ngang ngược

ANTĐ - Tàu Trung Quốc đang ngày càng manh động hơn và dần mở rộng phạm vi hoạt động sai trái trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Ngày 8-6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết về diễn biến thực địa tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 như sau: Các tàu cá của Trung Quốc có khoảng 35-40 chiếc, tiếp tục được sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh, quyết liệt ngăn cản quá trình tiếp cận giàn khoan hạ đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam của tàu kiểm ngư và tàu cá Việt Nam đang hoạt động và thực thi pháp luật trên vùng biển chủ quyền Việt Nam.

Càng ngày, tàu cá Trung Quốc càng có biểu hiện manh động hơn, thường xuyên đẩy ép tàu cá Việt Nam, ngay cả khi ngư dân Việt Nam đang đánh bắt ở ngư trường truyền thống tại vùng biển chủ quyền Việt Nam, và cách giàn khoan Hải Dương rất xa, khoảng 38-40 hải lý.

Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng công suất cao phun nước vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam
tại vùng biển chủ quyền Việt Nam

Bên cạnh đó tại khu vực quanh giàn khoan, các tàu hải cảnh, hải tuần, tàu kéo, tàu vận tải đã tổ chức thành từng nhóm cách giàn khoan từ 7-11 hải lý và luôn sẵn sàng đâm va, phun vòi rồng, nhằm đẩy phạm vi hoạt động của tàu kiểm ngư Việt Nam xa ra khu vực giàn khoan 981.

Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, đến 15h ngày 8-6, các tàu kiểm ngư Việt Nam vẫn hoạt động đấu tranh phản đối với cường độ cao, cách giàn khoan 981 mà Trung Quốc đã hạ đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam từ 8-11 hải lý.

Tàu cá của ngư dân Việt Nam tiếp tục bám ngư trường đánh bắt thủy sản, tổ chức đấu tranh cách giàn khoan khoảng 35-40 hải lý nhằm đòi lại ngư trường truyền thống, phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan.

Theo quan sát của lực lượng kiểm ngư, trong ngày 8-6, số tàu của Trung Quốc duy trì quanh giàn khoan khoảng 120 tàu, gồm 40 tàu hải cảnh, hơn 30 tàu vận tải, tàu kéo, 35-40 tàu cá và 4 tàu chiến. Ngoài ra, có 1 máy bay trinh sát của Trung Quốc thường bay quanh giàn khoan ở độ cao 300-500 mét.

Trước sự cản trở, chống đối của tàu Trung Quốc, kiểm ngư và ngư dân Việt Nam vẫn kiến quyết và linh hoạt, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động phía Trung Quốc hãy rút giàn khoan hạ đặt trái phép khỏi vùng viển chủ quyền của Việt Nam.