Tàu Trung Quốc lại đi vào vùng tranh chấp với Nhật

Theo Itar-Tass, sáng 2/10, 4 chiếc tàu tuần tra của Trung Quốc đã đi vào vùng biển mà Nhật tuyên bố chủ quyền, quanh khu vực đảo Điếu Ngư.

Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật đã không áp dụng bất cứ một biện pháp mạnh tay nào, chỉ yêu cầu những tàu này rời khỏi khu vực trên, thông qua điện đàm. Tuy nhiên, những tàu trên đã phớt lờ yêu cầu của phía Nhật.

Xung đột quanh vấn đề chủ quyền của hòn đảo ngày càng trở nên gay gắt khi Nhật mua lại 3 trong số 5 hòn đảo từ người sở hữu tư nhân ( ).
Đến nay, Trung Quốc đã nhiều lần cho tàu đi vào khu vực quanh đảo ( ).
Ngày 25/9, có 60 chiếc tàu Đài Loan đã vào khu vực này, buộc lực lượng Bảo vệ bờ biển phải dùng vòi phun nước để dừng lại ( ).

Tàu Trung Quốc trong khu vực tranh chấp.
Tàu Trung Quốc trong khu vực tranh chấp.

Trung Quốc và Đài Loan hiện cho rằng Nhật Bản đã dùng sức mạnh để chiếm quần đảo Senkaku/Điều Ngư từ năm 1895, sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến Trung-Nhật. Khi đó, Đài Loan là thuộc địa của Nhật Bản.
Sau chiến tranh thế giới thứ II, Nhật từ bỏ quyền cai trị với đảo Đài Loan. Theo quan điểm của người Trung Quốc và Đài Loan, Nhật cũng buộc phải trả lại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư cho Trung Quốc.
Nhật Bản cho rằng quần đảo này không có liên quan đến cuộc chiến năm 1895 và nó được sát nhập vào Nhật vì khi đó, chưa có nước nào tuyên bố chủ quyền với quần đảo này.

Hiền Thảo (theo Itar-Tass)