Tàu Trung Quốc bị tố rượt đuổi tàu cá Nhật

ANTĐ - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) ngày 22-2 đã được đặt trong tình trạng báo động sau khi 3 tàu hải giám Trung Quốc tới gần một tàu cá Nhật Bản ở vùng biển Nhật Bản gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông hồi đầu tuần này. 

Theo JCG, các tàu Hải giám 46, Hải giám 50 và Hải giám 66 của Trung Quốc đã tiến vào vùng biển trên gần Senkaku/Điếu Ngư lúc 8h55 sáng 18-2 và ở lại đó trong khoảng 5 giờ bất chấp những cảnh báo từ lực lượng tuần duyên Nhật Bản. JCG khẳng định, trong thời gian lưu lại đây, các tàu Trung Quốc đã tìm cách tiếp cận một tàu cá Nhật Bản. 

Theo ông Zensho Naka, 54 tuổi, thuyền trưởng tàu cá Nhật Bản, tàu của ông đã bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, có thời điểm hai bên chỉ cách nhau khoảng 60m. Sau khoảng 1 giờ 30 phút, các tàu Trung Quốc đã biến mất khỏi màn hình radar. JCG cho biết, đây là vụ việc chưa từng có tiền lệ và họ chưa rõ ý định của phía tàu Trung Quốc.