Tàu sân bay thứ 2 của Trung Quốc sẽ hoàn thành trong 6 năm tới

ANTĐ -  Trung Quốc có khả năng hoàn thành việc đóng tàu sân bay nội địa thứ nhất, Type 001A trong vòng 6 năm tới. Đây sẽ là chiếc tàu sân bay thứ 2 của Trung Quốc và tàu sân bay đầu tiên do nước này tự sản xuất, tạp chí quốc phòng Kanwa Defense Review đưa tin.

Tàu sân bay nội địa thứ nhất của Trung Quốc, Type 001A được đóng ở xưởng đóng tàu Đại Liên, thuộc tỉnh Liêu Ninh. Trung Quốc đã thực hiện dự án này được 10 năm và có thể hoàn thành trong vòng 6 năm tới.

                             Chiến đấu cơ J-15 cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh

Năm 2013, Bắc Kinh đã thông qua gói ngân sách nhằm phát triển kỹ thuật đóng tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong đó có thể bao gồm tàu sân bay. Tuy nhiên theo thông tin mới ghi nhận được từ Kanwa Defense Review, tàu sân bay mới sẽ sử dụng động cơ thường chứ không phải một động cơ hạt nhân do Trung Quốc chưa khắc phục được những nhược điểm động cơ này, cũng như chưa có cảng chuyên bảo dưỡng và thuỷ thủ chưa có trình độ vận hành động cơ hạt nhân.

Tàu sân bay Type 001A sẽ lớn hơn tàu Liêu Ninh và có đường băng theo kiểu cầu bật. Theo Kanwa Defense Review, tàu sân bay do Trung Quốc tự chế tạo sẽ có đầy đủ chức năng và sẵn sàng cho tác chiến chứ không như tàu Liêu Ninh, vốn được mua lại từ Ukraine và chỉ được coi như tàu phục vụ cho công tác huấn luyện quân đội.

Tạp chí Kanwa Defense Review cũng tiết lộ rằng xưởng đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải đang thiết kế chiếc tàu sân bay nội địa thứ 2. Chiếc tàu này sẽ được trang bị máy phóng máy bay như những tàu sân bay của Mỹ. Theo thông tin được trang Strategy ghi nhận, chiếc tàu này sẽ có tổng cộng 4 máy phóng máy bay và 4 cầu thang tự động.