
Chiếc tàu ngầm lớp Lada duy nhất đang hoạt động của Hải quân Nga, Sankt Peterburg, đã được biên chế hoạt động từ 4 năm trước sau hơn một thập kỷ chế tạo và chạy thử trên biển.
Hệ thống động cơ đẩy mới này đang được phát triển tại nhà máy đóng tàu Sevmash miền bắc nước Nga. Đây là nhà máy đóng tàu lớn nhất của nước này.
Các động cơ không khí độc lập đem lại những lợi thế đáng kể so với các tàu ngầm diesel-điện, phải thường xuyên nổi lên mặt nước để nạp pin, và tàu ngầm hạt nhân, phải liên tục vận hành những chiếc máy bơm để làm mát các lò phản ứng hạt nhân ồn ào của chúng.
Các tàu ngầm được trang bị động cơ khí độc lập có thể lặn dưới nước hàng tuần liền và đã được biên chế trong hải quân một số nước trên thế giới. Tuy nhiên, cho đến nay, Mỹ vẫn không sử dụng công nghệ này, mà thay vào đó để sử dụng các tàu ngầm hạt nhân có tầm hoạt động xa và lâu hơn.