Tàu chở 8 thuyền viên mất tích có khả năng là bị tàu hàng đâm phải

ANTĐ - Sáng 18-12, thông tin từ ông Trần Quang Vệ chủ tịch UBND xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cho biết, phía chính quyền xã vẫn đang phối hợp cùng cơ quan chức năng để tìm kiếm và xác định nguyên nhân dẫn đến tàu NA 93240 TS cùng 8 thuyền viên mất tích khi đang trên đường vào bờ.

Theo đó, ngày 8-12, tàu cá NA 93240 TS do thuyền trưởng Bùi Hoàng Hiệp (thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) đang trên đường vào bờ cùng với hai tàu khác cũng ở Quỳnh Lưu. Khi cách đất liền khoảng 17 hải lý thì anh Hiệp có liên lạc với tàu cá của anh Lê Huân xong và mất tín hiệu đột ngột.

Đến ngày 15-12, người thân của 8 thuyền viên trên con tàu mất tích đã trải qua gần 1 tuần chờ đợi con em mình trở về, nhưng không thấy, nên đã báo lên chính quyền địa phương.  

Sáng 16-12, thi thể của hai ngư dân trên con tàu mất tích được phát hiện trôi dạt vào bờ biển tỉnh Hà Tĩnh. Nhiều người cho rằng con tàu cùng 8 thuyền viên đã gặp nạn trên đường vào bờ. Theo những người có kinh nghiệm đi biển thì vào thời điểm tàu NA 93240 đang vào bờ và chỉ cách đất liền 17 hải lý thời tiết rất đẹp, nên vấn đề thuyền bị đánh chìm do thời tiết là không thể xảy ra.

Tàu chở 8 thuyền viên mất tích có khả năng là bị tàu hàng đâm phải ảnh 1
Người thân các ngư dân đang chờ đợi thông tin tìm kiếm, cứu nạn


Ông Vũ Quang Trung - bố ngư dân Vũ Văn Biên nhận định: “Thời điểm đó có nhiều tàu cá cùng vào bờ, gặp sự cố gì nếu phát tín hiệu cầu cứu mọi người sẽ hỗ trợ được ngay. Trên tàu mỗi người đều mang theo điện thoại di động, và có cả bộ đàm, Icom. Nếu tàu gặp sự cố như sóng đánh hoặc nước tràn thì cũng đủ kịp thời gian để mọi người cầu cứu”.

Tuy nhiên, theo tàu cá của anh Hùng ở huyện Quỳnh Lưu cũng vào bờ cùng thời điểm với tàu của anh Hiệp cho biết, khoảng 2h sáng 9-12, tàu cá của ông Hùng suýt va chạm phải chiếc tàu hàng tại tọa độ 105, 58’ kinh Đông, 19, 02’ vĩ Bắc, đang đi theo hướng Bắc - Nam. Và nhiều người cũng không loại trừ khả năng tàu cá NA 93240 cùng với 8 thuyền viên cũng đã bị tàu hàng đâm phải nên mới mất tín hiệu đột ngột như vậy.

Thi thể của 2 thuyền viên trên con tàu mất tích là anh Vũ Văn Biên và anh Bùi Văn Hoài đã được tìm thấy sát bờ biển tỉnh Hà Tĩnh. Hiện tại, 6 ngư dân còn lại trên tàu NA 93240 TS vẫn đang mất tích.