Công an Hà Nội:

Tập trung trấn áp các loại tội phạm ''nóng''

ANTD.VN - Chiều 14-10, dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội, CATP đã tổ chức hội nghị sơ kết quý III-2019, công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và giao ban Cơ quan CSĐT.

Kết quả toàn diện các mặt công tác, cũng như từng vấn đề "nóng" trên mặt trận phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đã được nêu, phân tích kỹ tại hội nghị, để vừa chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị, vừa thẳng thắn nhìn nhận, khắc phục tồn tại.

Nhiều chỉ tiêu công tác vượt mức cao

Trong Quý III, CATP luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành phố về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Công tác phối hợp, tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống tội phạm, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được nâng cao hiệu quả, nhất là trong việc tuyên truyền những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm... qua đó nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của cộng động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP chủ trì, phát biểu tại hội nghị

CATP tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm, chủ động nắm tình hình, tập trung điều tra, bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật. Cụ thể, CATP đã kiềm chế, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự chung; số vụ án đặc biệt nghiêm trọng giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm 2018 (phạm pháp hình sự giảm 152 vụ =11,7%; án đặc biệt nghiêm trọng giảm 2 vụ = 11,7%); tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 83,4%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.  Những vụ án, vụ việc nhạy cảm, gây chú ý dư luận đều được giải quyết triệt để.

Công tác phòng ngừa, trấn áp tội phạm tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo sát sao nên nhiều loại tội phạm hình sự có tính phổ biến đều giảm rõ rệt. Cụ thể, cướp tài sản giảm 42,3%; Chống người thi hành công vụ giảm 30,7%; cướp giật tài sản giảm 16,3%; Trộm cắp tài sản giảm 8%..

Theo tổng hợp của CATP, có 19/30 quận, huyện, thị xã giảm phạm pháp hình sự; nổi bật là CAQ Long Biên (giảm 30 vụ = 45,4%); CAH Phú Xuyên (giảm 19 vụ = 55,8%); CAH Mê Linh (giảm 15 vụ = 38,4%); CAH Chương Mỹ (giảm 17 vụ = 26,9%).

Thượng tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên toàn địa bàn thành phố

Bên cạnh đó, CATP đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quản lý thị trường tổ chức đợt ra quân tổng kiểm tra, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến việc kinh doanh, sử dụng “bóng cười”. Đợt ra quân từ ngày 16/8/2019 đến hết ngày 25/8/2019 được triển khai đồng bộ, thống nhất, đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, đánh trúng, đánh đúng các cơ sở vi phạm, trong đó đã phát hiện, phối hợp xử lý được nhiều vụ việc lớn, được quần chúng nhân dân và lãnh đạo các cấp ghi nhận.

Công tác chấp hành pháp luật trong điều tra, bắt giam giữ được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra oan sai. Công tác kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật tiếp tục thể hiện tính chủ động, qua kiểm tra phát hiện nhiều vấn đề sai phạm cần chấn chỉnh và kiến nghị, phối hợp với các đơn vị giải quyết kịp thời, không để phát sinh vấn đề gây bức xúc dư luận.

Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị

Dưới sự điều hành của Đại tá - Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng, đại diện các đơn vị, phòng nghiệp vụ đã tập trung đánh giá khách quan tình hình, kết quả và những vướng mắc, tồn tại cần khắc phục trên các lĩnh vực phòng chống tội phạm trộm cắp (nhất là trộm xe máy), các vụ án mạng nghiêm trọng, tội phạm về ma túy, môi trường, kinh tế.

Từng vấn đề, lĩnh vực công tác đều được Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng phân tích ưu, nhược điểm, đề nghị các đơn vị cùng chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và khắc  phục,  chấn chỉnh những tồn tại. Yêu cầu đặt ra là phải bám sát chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an về kéo giảm phạm pháp hình sự; và phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đề ra. "Chỉ huy các đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kế hoạch công tác đã đề ra. Ưu điểm cần được phát huy,  và ngược lại, phải thấy được căn nguyên của những tồn tại, từ đó sớm có kế hoạch khắc phục",  Đại tá Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu.

Đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh, trong các tháng cuối năm 2019, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm của CATP cần rút kinh nghiệm, tập trung khắc phục đối với những tồn tại hạn chế và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ công tác trọng tâm.

CAQ Long Biên báo cáo kinh nghiệm về đấu tranh hiệu quả tội phạm hình sự, ma túy

Đồng chí Phó Giám đốc cũng lưu ý Công an các đơn vị cần rà soát, thống kê các chỉ tiêu công tác năm 2019 để tập trung hoàn thành đúng tiến độ; tổ chức kiểm tra, đánh giá và tổng kết tình hình, kết quả công tác công an và phong trào thi đua vì ANTQ năm 2019; tham mưu tổ chức sơ, tổng kết các Ban Chỉ đạo của Thành phố mà Công an Thành phố là Cơ quan thường trực.

Các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, tập trung đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; tiến tới mở đợt cao điểm đấu tranh tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và các đợt cao điểm theo chuyên đề (truy nã, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...) theo chỉ đạo của Bộ Công an, Thành phố.

“Các đơn vị phải tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài; tội phạm sử dụng công nghệ cao, các loại tội phạm hình sự liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê, đâm thuê, chém mướn; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án nghiêm trọng; tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác tài nguyên khoáng sản; tệ nạn cờ bạc, mại dâm”- Đại tá Nguyễn Thanh Tùng chỉ rõ.

Đại diện CAQ Nam Từ Liêm báo cáo về kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp, nhất là trộm cắp xe máy...

Đồng chí Phó Giám đốc cũng lưu ý các đơn vị cần chuẩn bị các điều kiện có liên quan tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Kế hoạch 231 của CATP về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vị phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, ký kết Quy chế phối hợp về đấu tranh với tội phạm có nguyên nhân từ hoạt động “tín dụng đen” với VKSND Thành phố, các cơ quan ban ngành có liên quan và Công an 11 tỉnh lân cận.

Một mặt công tác hết sức quan trọng được Đại tá Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, đó là đẩy mạnh việc thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản; chú trọng công tác điều tra cơ bản, từ đó phát hiện, bổ sung đối tượng trọng điểm, tập trung vào số đối tượng hoạt động lưu động, đối tượng là người tỉnh ngoài để phân công quản lý và thực hiện đối sách...

Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ công tác 141, 142, các Tổ công tác của Công an Thành phố bảo vệ tại các Bệnh viện lớn góp phần đảm bảo ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các công trình, mục tiêu quan trọng. Đảm bảo tốt trật tự công cộng, nhất là tại các nhà ga, bến xe, bệnh viện, siêu thị, khu vui chơi, giải trí, khu tham quan, du lịch...

Tăng cường công tác công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm và có điều kiện về ANTT. Thường xuyên duy trì công tác tuần tra, kiểm soát hành chính, đặc biệt vào ban đêm ở những địa bàn, tuyến, khu vực trọng điểm, các vùng ven, giáp ranh, nơi các đối tượng thường ẩn náu, tiêu thụ tang vật. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; siết chặt công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng, quản lý người nước ngoài; công tác quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về ANTT.