Tập trung tối đa lực lượng giúp đỡ nhân dân, bảo đảm an ninh an toàn vùng ngập lụt

ANTD.VN - Trực tiếp về chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại huyện Chương Mỹ chiều nay 30-7, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu CAH Chương Mỹ phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung tối đa lực lượng để giúp đỡ nhân dân, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn.

Mênh mang nước tại nhiều xã ở huyện Chương Mỹ

Trước khi trao đổi với ban chỉ huy CAH Chương Mỹ ngay tại bờ đê sông Bùi, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cùng đoàn công tác CATP đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Thanh Bình và thị trấn Xuân Mai. Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, chủ động của CAH trong những ngày vừa qua, đối với công tác phòng chống thiên tai, giúp đỡ nhân dân. Các phương án, kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện đều đúng chỉ đạo của CATP và Huyện Chương Mỹ, nên đã không để xảy ra những đột biến, bất ngờ.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng (đứng giữa) nghe báo cáo tình hình từ cán bộ cơ sở

Báo cáo với đồng chí Phó Giám đốc, Trung tá Nguyễn Thành Trung – Phó trưởng CAH Chương Mỹ nêu rõ: suốt từ đầu thời điểm nước sông Bùi dâng cao, tràn vào các khu dân cư đến nay, CAH Chương Mỹ đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, ban ngành, đồng thời chỉ đạo các Ban Công an xã chủ động phương án hộ đê, ngăn nước, đặc biệt di dời người dân khỏi những khu vực nguy hiểm. “Công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong vùng lũ những ngày qua được thực hiện hiệu quả, không xảy ra vụ việc phức tạp về hình sự”, Trung tá Nguyễn Thành Trung báo cáo đồng chí Phó Giám đốc.

Đồng chí Phó Giám đốc đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của CAH Chương Mỹ thời gian qua

Trước diễn biến còn phức tạp của con nước cũng như sự an toàn của tuyến đê Bùi, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng yêu cầu CAH Chương Mỹ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT 24/24h; tiếp tục thực hiện hiệu quả các phương án ứng trực, giúp đỡ nhân dân, bảo vệ tài sản.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đã chỉ rõ những yêu cầu cần thiết đối với CAH Chương Mỹ trong những ngày tới

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng yêu cầu các phòng chức năng CATP nhanh chóng, tiếp tục tăng cường nhân lực, vật lực, phương tiện thiết yếu, bất kể thời gian, thời tiết, phối hợp cùng CAH Chương Mỹ nỗ lực, quyết tâm cao nhất triển khai thực hiện các phương án đảm bảo tối đa an toàn cho nhân dân trong vùng bị ngập lụt.