Tập trung lập lại trật tự đô thị

ANTĐ - Bắt đầu từ 1-10, CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với lực lượng, các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp và cán bộ  cơ sở tập trung lập lại TTGT, TTĐT, VSMT trên địa bàn nhằm tạo cơ chế duy trì thường xuyên, phục vụ nhân dân từ nay đến Tết Quý Tỵ 2013.

CAP Hàng Bài nhắc nhở hộ kinh doanh thu dọn hàng hóa lấn chiến vỉa hè

Trong buổi đầu lập lại TTATGT, TTĐT, VSMT trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, “bộ mặt” nơi đây đã có sự thay đổi rõ nét về cảnh quan đô thị, nhất là ở các tuyến phố chính. Đáng ngạc nhiên nhất là tuyến phố Hàm Long thuộc phường Hàng Bài trước đây luôn ở trong tình trạng các hộ kinh doanh buôn bán lấn chiếm hè phố, xe máy để lộn xộn trên vỉa hè, dưới lòng đường… nay đã trở nên phong quang, đường thông hè thoáng. 

Khi tới tuyến phố Hàng Mã, PV ANTĐ bắt gặp bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Mã cùng ban chỉ huy CAP Hàng Mã đang chỉ đạo các lực lượng chức năng và cán bộ cơ sở giải quyết vi phạm TTĐT tại đây. Bà Tâm cho biết, mặc dù đêm Rằm, lực lượng CAP và các lực lượng chức năng của phường phải vất vả với nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trong lễ hội Trung thu ở khu vực phố Hàng Mã, tiếp đó phải “dọn dẹp” chợ Trung thu truyền thống đến  sau 24h mới được ngơi nghỉ. Nhưng sáng sớm nay, các lực lượng đã có mặt trên tuyến phố Hàng Mã, tập trung dỡ bỏ sào gậy treo hàng hóa, tháo dỡ mái che, mái vảy. Trên đường tới các phường Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, Tràng Tiền, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Buồm, Đồng Xuân…, PV ANTĐ chứng kiến sự giải quyết đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng khi xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. 

Thượng tá Phạm Văn Thời, Phó trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho biết, từ đầu năm đến nay, CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với các ngành chức năng giải quyết, xóa được 28 tụ điểm nhức nhối, phức tạp về TTĐT góp phần làm chuyển biến rõ nét về TTATGT, TTĐT ở một số khu vực trên địa bàn. Song, do công tác quản lý của chính quyền cấp cơ sở cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo của CAQ và Công an các phường chưa được thường xuyên nên tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh tiếp tục diễn ra, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến TTATGT vào các giờ cao điểm trên địa bàn. Nhằm phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 bình yên trên địa bàn, CAQ Hoàn Kiếm đã chủ động xây dựng kế hoạch lập lại TTATGT, TTĐT, VSMT và tham mưu cho UBND quận huy động các lực lượng, các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp và cán bộ cơ sở khu dân cư tham gia phối hợp cùng lực lượng CAQ tập trung giải quyết.