Tập trung cao độ bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và phòng chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, đại diện một số đơn vị trong CATP đã trao đổi về công tác công an trong tháng 1-2021, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và biện pháp, giải pháp đề ra trong thời gian tới, tại Hội nghị trực tuyến, sơ kết công tác tháng 1-2021 và 45 ngày thực hiện cao điểm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu, diễn ra sáng nay 5-2-2021...

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo vệ an toàn bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Tại hội nghị, đại diện một số phòng nghiệp vụ, Công an quận Nam Từ Liêm đã tham luận trao đổi về nhiệm vụ thực hiện cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cũng như công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sau phần tham luận, các đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng đã có ý kiến chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP nhìn nhận, thời điểm này CATP đang thực hiện 2 kế hoạch “kép”, vừa bảo đảm ANTT cho nhân dân đón Tết vừa phòng chống dịch bệnh.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

“Trong công tác phòng chống dịch, CATP là lực lượng chủ công, vì vậy cần tăng cường chỉ đạo, quán triệt CBCS tinh thần chống dịch, bám sát Chỉ thị 03 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường chống dịch mới ban hành ngày 3-2; đồng thời đảm bảo an toàn cho CBCS không bị mắc dịch bệnh” - Thiếu tướng Đào Thanh Hải yêu cầu.

Cùng với đó, cần quán triệt chỉ đạo của Thành ủy, Bộ Công an siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác kiểm tra điều lệnh đặc biệt tại các đơn vị công an cấp xã.

Chủ động phòng ngừa CBCS sai phạm đặc biệt là tình trạng uống rượu bia nhiều trong dịp Tết. Tổ điều lệnh CATP sẽ đi kiểm tra nồng độ cồn, do đó cần quán triệt đến CBCS không uống rượu bia trong ca trực, khi tham gia giao thông; hạn chế liên hoan tập trung đông người, nhất là các đơn vị xa trung tâm thành phố…

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Đối với công tác an ninh, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP nhìn nhận, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy CATW, Thành ủy Hà Nội và trực tiếp của đồng chí Giám đốc, CATP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhưng CATP vẫn tiếp tục thực hiện 2 cao điểm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán và phòng chống dịch Covid- 19, cũng như bước vào kế hoạch triển khai nhiệm vụ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

“Đây là yêu cầu bảo vệ hết sức quan trọng, phức tạp, nặng nề. Đại hội Đảng diễn ra tập trung từ cấp cơ sở, trong khi đó bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp còn qua nhiều vòng hiệp thương, đòi hỏi phải bảo vệ hết sức nghiêm túc, nắm tình hình từ sớm, từ xa...”.

Cùng với đó, phải đảm bảo an toàn ngày bầu cử - ngày hội toàn dân. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy vì tổ chức đồng thời 1 ngày trên tất cả địa bàn từ phường, xã nên không chỉ phức tạp về tình hình an ninh chính trị mà còn liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Do đó, cần chủ động nắm tình hình, giải quyết những mâu thuẫn nếu có từ cơ sở...

Nhấn mạnh tới cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định công an các đơn vị, địa phương đều hoàn thành chỉ tiêu, tội phạm không lộng hành, kéo giảm tội phạm hình sự.

Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu Phòng Tham mưu thống kê các chỉ tiêu chưa hoàn thành, thực hiện chưa được; tiếp tục đôn đốc các đơn vị giải trình yêu cầu của Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đúng thì phải thực hiện, chưa đúng phải báo cáo để có biện pháp xử lý khắc phục những tồn tại.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu tất cả các vụ án liên quan đến pháo đều phải được xử điểm và làm tốt công tác tuyên truyền để mang tính răn đe; ra thư kêu gọi đầu thú vào dịp Tết; kéo giảm tội phạm trong dịp Tết nhất là các loại tội phạm truyền thống; thực hiện kế hoạch 79 - phòng ngừa cướp tiệm vàng; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng trong dịp Tết; tội phạm có tổ chức, tín dụng đen.

Đại tá nguyễn Thanh Tùng cũng yêu cầu các đơn vị chú ý công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là thiết bị y tế trong phòng chống dịch; đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy; tội phạm môi trường; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát sau 24h, tiếp nhận giải quyết nhanh những trường hợp do CSCĐ tuần tra phát hiện, bàn giao; xử lý nghiêm các trường hợp đua xe trái phép trong dịp Tết; đảm bảo chế độ thông tin báo cáo.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị một số vấn đề về công tác an ninh

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị một số vấn đề về công tác an ninh

Giữ vững an ninh trật tự cho nhân dân yên tâm đón Tết

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định, trong tháng 1-2021, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của CATP là tổ chức bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đồng thời nhiệt liệt biểu dương, cảm ơn các lực lượng của CATP đã tham gia bảo vệ Đại hội Đảng.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII có nhiều đơn vị tham gia bảo vệ, nhưng CATP Hà Nội chiếm đến 70% tỷ trọng công việc.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2-2021, Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu CATP tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Bộ Công an và Thành ủy, UBND Thành phố, các kế hoạch của CATP, thực hiện các nhiệm vụ công tác công an năm 2021.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp, nhiệm vụ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trước mắt là quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 03 của UBND Thành phố về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Giám đốc CATP giao Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam;

Công an các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và ngành y tế trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương, nhất là biện pháp "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp", điều tra truy vết nhanh các trường hợp nghi nhiễm đảm bảo "thời gian vàng" trong phòng chống dịch; triển khai đảm bảo ANTT tại các khu, điểm cách ly, phong tỏa trên địa bàn; phối hợp kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch (như không đeo khẩu trang nơi công cộng...); xử lý nghiêm tin giả, tin thất thiệt trên không gian mạng, các vi phạm, phạm pháp hình sự liên quan đến dịch Covid-19...

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Đối với công tác đảm bảo ANTT dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của các đợt cao điểm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và các Lễ hội đầu xuân năm 2021; giữ vững an ninh chính trị tại các địa bàn.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Giám đốc CATP yêu cầu các hệ lực lượng tiếp tục triển khai các chuyên đề, kế hoạch chuyên sâu, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan. Tập trung đấu tranh tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội; chống người thi hành công vụ; tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, “núp bóng” doanh nghiệp cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê, trộm cắp tài sản, trộm đột nhập nhà dân, cơ quan, công sở; tệ nạn cờ bạc, mại dâm, tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc; buôn lậu, buôn bán hàng giả; vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm...

Tăng cường hoạt động của các tổ công tác 141, 142, tổ công tác tuần tra mật phục, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, trấn áp tội phạm.

Cùng với đó tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề, cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT trong dịp Tết và phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết; tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm túc Nghị định số 137 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sự dụng pháo.

Chủ động phân luồng, chống ùn tắc giao thông; đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên các tuyến giao thông, nhất là các vi phạm có liên quan đến nồng độ cồn; tình trạng xe khách chạy “rùa bò”, dừng đỗ, đón trả khách sai quy định; tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, trông giữ phương tiện trái phép...

Tăng cường kiểm tra công tác thường trực sẵn sàng “Bốn tại chỗ” về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại một số địa phương và cơ quan doanh nghiệp trọng điểm về cháy nổ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Đồng tình với ý kiến của Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đề nghị các đơn vị trong dịp Tết Nguyên đán, cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, điều lệnh CAND, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân trong cán bộ, đảng viên. CATP sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra công tác trực ban, ứng trực; chấp hành điều lệnh nội vụ, quy chế, quy trình công tác, văn hóa ứng xử, không để xảy ra vụ việc ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ngành, nhất là trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2021. Đảm bảo tài chính, hậu cần - kỹ thuật phục vụ chiến đấu, công tác thường xuyên, đột xuất và đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho CBCS trực Tết tại đơn vị.