Tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố quận Đống Đa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 11-10, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn năm 2023.

Lực lượng bảo vệ dân phố quận Đống Đa là nòng cốt trong việc thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và trật tự an toàn xã hội; Có nhiệm vụ thường xuyên bám sát địa bàn, phát hiện thu thập thông tin tài liệu về các vụ việc, hiện tượng, những tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân…

Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi khác; Phối hợp với lực lượng Công an tham gia quản lý, cảm hóa giáo dục đối tượng, chủ động nắm các di biến động nhân hộ khẩu trên địa bàn dân cư; Tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong các dịp lễ Tết, các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn.

Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng, Phó Trưởng Công an quận Đống Đa phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng, Phó Trưởng Công an quận Đống Đa phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng, Phó Trưởng Công an quận Đống Đa nhấn mạnh: “Đống Đa là quận có lực lượng bảo vệ dân phố đông nhất thành phố với 1.198 đồng chí, được bố trí tại 21 Ban bảo vệ dân phố của 21 phường. Trong thời gian qua, lực lượng bảo vệ dân phố toàn quận đã có nhiều cố gắng, tích cực trong việc phối hợp với lực lượng Công an đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội có hiệu quả, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, làm tốt công tác tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Toàn cảnh lớp tập huấn

Thời gian qua, hoạt động tội phạm có chiều hướng phức tạp, xuất hiện nhiều tội phạm mới với phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Cùng với đó, hệ thống văn bản pháp luật về an ninh trật tự có nhiều sửa đổi, bổ sung. Do vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lực lượng bảo vệ dân phố còn gặp nhiều khó khăn do chưa thường xuyên được cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới và cách nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm.

Đại uý, Thạc sỹ, Nguyễn Trung Hiếu, Giảng viên Học viện An ninh nhân dân - Báo cáo viên hội nghị

Đại uý, Thạc sỹ, Nguyễn Trung Hiếu, Giảng viên Học viện An ninh nhân dân - Báo cáo viên hội nghị

Chương trình tập huấn của Công an quận Đống Đa nhằm nâng cao năng lực công tác, kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố. Lớp tập huấn được diễn ra trong 2 đợt với 200 cán bộ bảo vệ dân phố tham dự, từ ngày 11-10 đến hết ngày 20-10.

Đại uý, Thạc sỹ, Nguyễn Trung Hiếu, Giảng viên Học viện An ninh nhân dân, Báo cáo viên của lớp tập huấn trao đổi với các cán bộ bảo vệ dân phố quận Đống Đa các nội dung liên quan công tác nhận diện tội phạm và cách phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hiện nay.