Tạo đột phá trong đấu tranh, phòng chống tội phạm môi trường

ANTĐ - Sáng nay (20-5), Đảng bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường CATP Hà Nội tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc – Phó Giám đốc CATP đã đến dự, phát biểu chỉ đạo.

Tại Đại hội, Đảng bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đơn vị lần thứ I về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và hậu cần; thảo luận văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc – Phó Giám đốc CATP đã biểu dương, chúc mừng những thành tích của đơn vị trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời tin tưởng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao, Đảng bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi, đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại Đại hội

Trước tình hình tội phạm nói chung, trong đó có tội phạm về môi trường còn diễn biến phức tạp, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc đề nghị cán bộ, Đảng viên Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phát huy thành tích đã đạt được, chủ động việc nắm thông tin, dự báo tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tạo đột phá trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, củng cố niềm tin của các cấp lãnh đạo và quần chúng nhân dân.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội mong muốn, Đảng bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường sớm nghiên cứu, bổ sung quy chế, quy trình công tác nhằm đảm bảo sự thống nhất, đoàn kết trong đơn vị, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nghề nghiệp của lực lượng cảnh sát môi trường.

Đảng viên Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới

Theo Đại tá Doãn Hữu Châu – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ đơn vị đã bám sát, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ trước, chủ động triển khai các biện pháp, kế hoạch theo chương trình kế hoạch của cơ quan cấp trên, qua đó đã đấu tranh khám phá nhiều vụ án lớn có tiếng vang, kiến nghị đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường cũng như phòng chống tội phạm, hành vi vi pháp pháp luật trong lĩnh vực quản lý.

Nhờ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, từ năm 2010 đến nay, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường liên tục giữ vững danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và được Đảng ủy CATP Hà Nội công nhận danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”.