Tạo chuyển biến , diện mạo đô thị từ nhận thức của người dân

ANTD.VN -Nhận thức rõ Mệnh lệnh số 02 của Giám đốc CATP Hà Nội là cốt lõi trong việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, CAP Phú Thượng, quận Tây Hồ đã bắt tay vào nhiệm vụ, nghiêm túc xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai tại địa bàn tạo chuyển biến từ nhận thức của người dân.

Chuyển hóa thành nhiệm vụ cụ thể

Trung tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng CAP Phú Thượng cho biết: “Xác định rõ nhiệm vụ,  đơn vị đã chủ động tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền phường và các tổ chức chính trị xã hội nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tại địa bàn. Qua đó tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, biểu dương gương người tốt, việc tốt, lên án, phê phán các hành vi vi phạm…”

CAP Phú Thượng tuần tra, kiểm soát vi pham TTATGT tại Cầu Nhật Tân

Cũng theo vị chỉ huy phường, ban đầu việc vi phạm trên địa bàn nổi cộm nhất tại ngõ 1 An Dương Vương. Tại đây ngoài việc lấn chiếm lòng lề đường, một số hộ dân còn kinh doanh xếp hàng hóa cồng kềnh gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông trật tự đô thị. Mặc dù lực lượng chức năng nhiều lần tuyên truyền nhắc nhở, song vì lợi ích kinh doanh họ chấp hành mang tính đối phó. Trước tình hình trên , CAP Phú Thượng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền đưa ra biện pháp mạnh. Sau nhiều lần xử lý, đơn vị đã kiên quyết nếu các hộ vi phạm không chấp hành lực lượng chức năng  sẽ tổ chức cưỡng chế. Vậy là hiện tại đã giải quyết được trọn vẹn tình hình tại “điểm nóng” về trật tự đô thị này.

Cũng theo chỉ huy CAP Phú Thượng, ở đơn vị, Mệnh lệnh 02 của Giám đốc CATP được chuyển hóa thành nhiều việc làm cụ thể, hiệu quả. Ngoài việc lập lại trật tự đô thị, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn và đặc biệt  giao thông trên cầu Nhật Tân, đơn vị còn phối hợp với đơn vị quản lý cầu Nhật Tân thiết lập đội chuyên vá xe “khẩn cấp” cho người tham gia giao thông khi đi qua cầu “dính” đinh, xịt lốp. Còn tại các khu phố trên địa bàn, đơn vị đã tham mưu cấp úy, chính quyền phường phối hợp với đoàn thanh niên phường để chuyển hóa nhiệm vụ vào việc làm thiết thực. Điển hình như triển khai vẽ tranh cổ động, bích họa tuyên truyền, tại các bức tường trên địa bàn. Qua đó tạo diện mạo mới cho khu phố và đô thị, để người dân sẽ tự ý thức nâng cao trách nhiệm giữ gìn môi trường “xanh, sạch, đẹp”, văn minh đô thị.

  Phân cấp, phân công quy trách nhiệm cụ thể

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuyến cầu Nhật Tân và một số tuyến phố như Lạc Long Quân, Võ Chí Công, An Dương Vương… chỉ huy CAP Phú Thượng đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng dân cư nhằm tạo chuyển biến mới về nhận thức và hành động của mọi người dân. Tại các buổi gặp gỡ trong hội làng Phú Thượng vừa qua, CAP đã tham mưu cấp ủy, chính quyền phường nội dung văn nghệ giao lưu những tiết mục liên quan đến giữ gìn trật tự đô thị, an toàn giao thông.

CAP Phú Thượng thường xuyên đến khu dân cư tuyên truyền, trao đổi, nắm bắt thông tin tại đia bàn

Ông Kiều Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng cho biết: “Từ cách thức tổ chức tuyên truyền hay qua vẽ bức họa tại đường làng, khu phố người dân cũng tự tạo chuyển biến nhận thức về giữ gìn trật tự an toàn, giao thông, trật tự văn minh đô thị. Cùng với đó là sự kiên quyết của lực lượng công an cơ sở, trật tự an toàn giao thông, và diện mạo khu phố thay đổi rõ nét”.

Trung tá Nguyễn Đình Đức cho biết: “Địa bàn  có hai tuyến phố lớn là cầu Nhật Tân kéo dài Võ Chí Công và An Dương Vương. Đây là tuyến có lưu lượng phương tiện lớn, lại là thường xuyên đón các đoàn khách quốc tế và trong nước đi qua. Vì thế, công tác tuần tra, rà soát, siết chặt quản lý việc dừng đỗ, vi phạm trên cầu, hai bên lề đường là nhiệm vụ thường trực. Kể từ khi cầu Nhật Tân lưu thông đến nay, đơn vị xử lý hàng trăm vụ TNGT và cứu người tự tử, phối hợp xử lý hàng chục vụ tự vẫn trên cầu.

Hiện tại nhiệm vụ tuần tra khép kín thường xuyên đã kịp thời giải quyết sự cố giao thông bất ngờ tại đây, tránh những ùn ứ không đáng có tại tuyến quan trọng này”.

Theo lãnh đạo UBND quận Tây Hồ, diện mạo của Phú Thượng thay đổi rõ nét, cơ sở hạ tầng khang trang, sạch sẽ. Diện mạo đô thị ngày càng sáng, “xanh, sạch, đẹp” góp phần từng bước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng phường Phú Thượng văn hóa.

Cũng theo chỉ huy CAP Phú Thượng, để cụ thể hóa Mệnh lệnh 02 hiệu quả tại địa bàn, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, đơn vị đã phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ trách nhiệm. Theo đó, việc chia ô, chia đoạn đường, chia tuyến phố, khu vực giáp ranh để quy trách nhiệm nếu địa bàn xảy ra vi phạm hoặc tái diễn.

Đồng thời, chỉ huy CAP đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức họp, phổ biến, tuyên truyền tới 14 địa bàn dân cư với 55 tổ dân phố, và đặc biệt CAP đã tranh thủ sự nhận thức cao của gần 900 đảng viên tại 21 chi bộ để phát huy sức mạnh tổng hợp, lan tỏa Mệnh lệnh của Giám đốc CATP nhằm chung tay giữ gìn trật tự văn minh đô thị, TTATGT, tạo chuyển biến, diện mạo khu phố.