Tàng trữ trái phép ma túy, đi đường gặp ngay tổ 141

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bất chấp toàn thành phố thực hiện giãn cách phòng chống Covid-19, đối tượng Nguyễn Hải Vân vẫn ra đường mang theo ma túy. Tuy nhiên đối tượng đã bị tổ Y13/141 CATP phát hiện.

Tối 23/8, tổ công tác Y13/141, CATP Hà Nội do Thiếu tá Đinh Xuân Thăng (Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT) là tổ trưởng, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại ngã ba Khuất Duy Tiến - Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân.

Đối tượng Nguyễn Hải Vân

Đối tượng Nguyễn Hải Vân

Đến 21h30, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Danh tính nam thanh niên được làm rõ là Nguyễn Hải Vân, (SN 1992, HKTT: Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội).

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Trong quá trình kiểm tra, Cảnh sát phát hiện đối tượng tàng trữ một túi nilon bên trong có tinh thể màu trắng và một túi nilon bên trong có các viên nén màu xanh và các viên con nhộng. Quá trình đấu tranh, đối tượng đã khai nhận đó là ma túy ketamin và kẹo ma túy tổng hợp, đối tượng mua để bán cho khách sử dụng.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân để xử lý theo quy định pháp luật.