Tàng trữ ma túy vừa sử dụng, vừa bán lấy tiền ăn tiêu

ANTĐ - Sáng nay 8-5, CAP Văn Miếu (quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết vừa triệt phá, bắt giữ đối tượng Hoàng Minh Thắng về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường.

Phạm Minh Thắng tại cơ quan công an

Sau một thời gian theo dõi và mật phục, vào hồi 22h ngày 7-5, tại phòng 1015 của nhà nghỉ H (trên địa bàn phường Văn Miếu), CAP Văn Miếu đã bắt quả tang một nam thanh niên đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thu giữ tại chỗ một chiếc túi xách bên trong có 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, đối tượng khai là Ketamin có trọng lượng gần 100gram; 151 viên ma túy tổng hợp và 1 cân điện tử cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy khác.

Toàn bộ số ma túy được giám định, niêm phong cùng các dụng cụ sử dụng ma túy thu gữ của đối tượng Phạm Minh Thắng


Tại cơ quan điều tra, đối tượng được làm rõ là Phạm Minh Thắng (SN 1975, ở ngõ 436 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Toàn bộ số ma túy trên được Thắng mua của một người đàn ông ở Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội), với giá gần 10 triệu đồng về vừa sử dụng vừa bán lấy tiền chênh lệch.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Thắng là đối tượng nghiện ma tuý, từng "sở hữu" 3 tiền án gồm: "Hiếp dâm", "Đánh bạc" và "Gây rối trật tự công cộng". Hiện CAP Văn Miếu đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng lên CAQ Đống Đa để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.