Tăng nguy cơ truyền virus HIV do tránh thai bằng hormon

ANTĐ - Các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện ra rằng phụ nữ nhiễm HIV dễ truyền virus này sang bạn tình nếu họ sử dụng phương pháp tránh thai bằng hormon.

Nghiên cứu ở Châu Phi cho thấy những phụ nữ nhiễm HIV sử dụng phương pháp tránh thai bằng hormon (dùng thuốc uống, tiêm) dễ truyền virus HIV gấp 2 lần so với với những phụ nữ không sử dụng phương pháp tránh thai này.

Các nhà nghiên cứu cũng thấy rằng những phụ nữ không nhiễm HIV cũng tăng khoảng 2 lần nguy cơ bị nhiễm virus này từ bạn tình nếu họ sử dụng biện pháp tránh thai bằng hormon.

Các tác giả thuộc Trường Đại học Washington là những người đứng đầu nghiên cứu mới này. Kết quả nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị Quốc tế về bệnh AIDS tại Rome.