Tăng cường “rèn cán luyện quân”, đáp ứng hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công tác rèn luyện thể chất, tư chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống của CBCS Trung đoàn Cảnh sát cơ động - CATP Hà Nội là yêu cầu trọng tâm, xuyên suốt.
Lực lượng CSCĐ - CATP Hà Nội và đại diện chỉ huy các đơn vị CATP Hà Nội đồng hành tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới – Biên cương Tổ quốc tôi” tại huyện biên giới Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Lực lượng CSCĐ - CATP Hà Nội và đại diện chỉ huy các đơn vị CATP Hà Nội đồng hành tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới – Biên cương Tổ quốc tôi” tại huyện biên giới Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Thượng tá Đoàn Ngọc Hưng, Trung đoàn trưởng Trung Đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội cho biết, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc CATP về việc chủ động rèn luyện CBCS phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã xây dựng, triển khai nhiều Kế hoạch, Phương án, Công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, qua đó huy động gần 2 vạn lượt CBCS bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ, cuộc được giao.

Cùng với đó, đơn vị huy động trên 2,2 vạn lượt CBCS tham gia TTKS phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên các tuyến, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông; phát hiện, bắt giữ, lập biên bản bàn giao cho cơ quan Công an các cấp 195 vụ, 292 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự...

Về công tác huấn luyện cho Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an Thành phố: Trung đoàn đã tham mưu giúp CATP ban hành Kế hoạch, chương trình huấn luyện cho Trung đoàn CSCĐ dự bị thuộc CATP bảo đảm phù hợp, đúng với Chương trình, Kế hoạch của Bộ Công an. Bố trí Tổ huấn luyện của đơn vị phối hợp với các đơn vị chức năng đã tổ chức nhiều Lớp huấn luyện các khoa mục đặc thù của lực lượng CSCĐ đối với gần 500 CBCS Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc CATP Hà Nội.

CBCS Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu

CBCS Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Để thực hiện thắng lợi chương trình công tác năm 2023 và các mục tiêu, chỉ tiêu công tác, nội dung phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc " năm 2023, đồng chí Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ yêu cầu CBCS trong đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung phong trào thi đua do CATP phát động. Đồng thời tích cực rèn luyện trên thao trường, trong nhiệm vụ chiến đấu, công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao với tinh thần cao nhất “Xây dựng lực lượng CSCĐ Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.