Tăng cường hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn

ANTĐ - Chiều 17-3, tại trụ sở UBND TP, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trân trọng đón tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung (bên phải) trân trọng đón tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane.

Đại sứ Thongsavanh Phomvihane bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự giúp đỡ quý báu cho Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ  xây dựng và phát triển đất nước ngày nay, trong đó có mối quan hệ hợp tác hữu nghị, hiệu quả giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn. Đại sứ Thongsavanh Phomvihane vui mừng trước sự phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam cũng như Thủ đô Hà Nội.

“Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng đang có sự phát triển vượt bậc, cuộc sống người dân, các sinh hoạt văn hóa, tinh thần đều được nâng cao… Đó là những hình ảnh khích lệ chúng tôi tiếp tục quá trình đổi mới, xây dựng đất nước càng phát triển hơn nữa”, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane nói.

Theo Đại sứ Thongsavanh Phomvihane, thời gian qua tiếp nối truyền thống lâu đời, mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam vẫn không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane rất vinh dự và tự hào được nhận trọng trách Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hà Nội

Trong không khí phấn khởi của nhân dân hai nước sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X của Lào và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Việt Nam thành công tốt đẹp, tiếp tục mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước và đặc biệt, năm 2016 Lào đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane bày tỏ mong muốn đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước thêm thắt chặt, đi vào chiều sâu.

Đặc biệt, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane kỳ vọng Thủ đô Viêng Chăn sẽ nhận được thêm nhiều sự hỗ trợ của Thủ đô Hà Nội để giúp Viêng Chăn tổ chức thành công các sự kiện quan trọng của khối ASEAN, cũng như có thêm những kinh nghiệm phát triển quý báu.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Đại sứ Thongsavanh Phomvihane, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, Việt Nam luôn hết sức coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Đặc biệt, mối quan hệ giữa Thủ đô hai nước luôn được chú trọng.

UBND TP. Hà Nội đã và đang xây dựng các kế hoạch hợp tác với Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2016 – 2020 với những phần việc cụ thể mà trước mắt là hỗ trợ các công tác để Hội nghị Thị trưởng Thủ đô các nước ASEAN cũng như các hội nghị quan trọng khác ASEAN được tổ chức tại Viêng Chăn diễn ra thành công tốt đẹp. Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong rằng Đại sứ Thongsavanh Phomvihane sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng giúp phát huy hơn nữa tình cảm hữu nghị truyền thống hai nước, tạo điều kiện để Thủ đô hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.