Tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống ma túy giữa Việt Nam – Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Ngày 14-8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị song phương giữa Việt Nam – Thái Lan về hợp tác phòng, chống ma tuý lần thứ 17.
Hội nghị song phương giữa Việt Nam – Thái Lan về hợp tác phòng, chống ma tuý lần thứ 17

Hội nghị song phương giữa Việt Nam – Thái Lan về hợp tác phòng, chống ma tuý lần thứ 17

Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam và Trung tướng Phanurat Lukboon, Tổng thư ký Uỷ ban kiểm soát ma túy, Trưởng đoàn đại biểu Thái Lan đồng chủ trì Hội nghị.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Thái Lan không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó có hợp tác về an ninh và đặc biệt là hợp tác về phòng, chống ma túy. Năm 1998, Chính phủ hai nước đã ký kết Hiệp định hợp tác song phương về kiểm soát ma túy, các chất hướng thần và tiền chất.

Triển khai Hiệp định này, hai nước đã hợp tác tổ chức nhiều hoạt động như: Hội nghị song phương về hợp tác phòng, chống ma túy thường niên, luân phiên; tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, các lớp tập huấn, trao đổi các đoàn nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng phòng, chống ma túy và tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin giúp bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên quan đến hai nước.

Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam và Trung tướng Phanurat Lukboon, Tổng thư ký Uỷ ban kiểm soát ma túy, Trưởng đoàn đại biểu Thái Lan đồng chủ trì Hội nghị

Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam và Trung tướng Phanurat Lukboon, Tổng thư ký Uỷ ban kiểm soát ma túy, Trưởng đoàn đại biểu Thái Lan đồng chủ trì Hội nghị

Thông qua đường dây nóng đầu mối là cán bộ hợp tác quốc tế của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và Tham tán công sứ, Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội, hai bên đã trao đổi, xử lý nhanh các thông tin về tội phạm ma tuý, kịp thời xác minh, phối hợp điều tra nhiều vụ việc quan trọng. Theo đó, năm 2024, Thái Lan đã bắt giữ, trục xuất 01 đối tượng truy nã đặc biệt nguy về ma túy và bàn giao đối tượng cho Việt Nam tiếp nhận, xử lý theo quy định; năm 2025, hai bên đã phối hợp xác minh, bắt giữ 01 đối tượng truy nã về ma túy...

Tại hội nghị, hai bên đã tiến hành thảo luận về tình hình, kết quả công tác phối hợp phòng, chống ma túy; kinh nghiệm triển khai công tác cai nghiện, giảm cầu ma túy; khuyến nghị hợp tác nâng cao năng lực trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, công tác giám định, truy nguyên nguồn gốc ma túy và công tác cai nghiện trong thời gian tới.

Các đại biểu dự Hội nghị song phương giữa Việt Nam – Thái Lan về hợp tác phòng, chống ma tuý lần thứ 17

Các đại biểu dự Hội nghị song phương giữa Việt Nam – Thái Lan về hợp tác phòng, chống ma tuý lần thứ 17

Với tinh thần hợp tác, hữu nghị, khẩn trương và đầy trách nhiệm, Hội nghị song phương giữa Việt Nam – Thái Lan về hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 17 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các đại biểu đại diện cho các cơ quan, lực lượng phòng, chống ma túy của hai nước đã thẳng thắn trao đổi thông tin về tình hình và kết quả hợp tác đấu tranh phòng, chống ma túy mà hai bên đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và đưa ra những khuyến nghị hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy giữa hai nước, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Để tiếp tục phát huy kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, đồng chí Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đề nghị trong thời gian tới hai bên cần quan tâm, triển khai các nội dung:

Tiếp tục phát huy hiệu quả đường dây nóng đầu mối là cán bộ hợp tác quốc tế của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và Tham tán công sứ, Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội giúp trao đổi, xử lý nhanh các thông tin về tội phạm ma tuý có liên quan đến hai nước, kịp thời xác minh, phối hợp điều tra các vụ việc về ma tuý.

Phối hợp mở các chuyên án điều tra chung đối với các vụ án liên quan đến tội phạm ma túy xuyên quốc gia, xem xét thành lập các tổ công tác chung gồm cả các cán bộ của Việt Nam và Thái Lan làm việc tại hiện trường vụ án để tiến hành điều tra chung, thẩm vấn và chia sẻ thông tin về các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia một cách kịp thời, hiệu quả và phối hợp điều tra mở rộng, thu thập các chứng cứ có liên quan nhằm triệt phá toàn bộ đường dây, tổ chức tội phạm ma túy, đặc biệt là các đường dây tội phạm mua bán, vận chuyển ma tuý từ khu vực Tam giác vàng, qua Lào, Thái Lan, Campuchia về Việt Nam và đi các nước tiêu thụ.

Tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong điều tra tội phạm ma túy, như: Các loại ma túy mới, tuyến đường vận chuyển, phương thức, thủ đoạn hoạt động, kinh nghiệm phát hiện thủ đoạn cất giấu ma túy, thông tin truy bắt các đối tượng truy nã lẩn trốn xuyên quốc gia, kinh nghiệm trong việc áp dụng các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma tuý, công tác tịch thu, tịch biên tài sản của đối tượng phạm tội về ma tuý.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thư thỏa thuận LOA về hợp tác thực thi pháp luật và kiểm soát ma túy. Khoản viện trợ của Thái Lan trong khuôn khổ Thư thoả thuận đã giúp Việt Nam triển khai có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới, góp phần kiểm soát tình hình tội phạm ma tuý tại Việt Nam và trong khu vực. Thay mặt cho lực lượng phòng, chống ma túy của Bộ Công an Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn Chính phủ Thái Lan, Văn phòng Ủy ban kiểm soát ma túy Thái Lan và cá nhân Ngài Tổng thư ký đã dành sự quan tâm, hỗ trợ cho lực lượng phòng, chống ma túy của Việt Nam và hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Thái Lan trong thời gian tới.

Về công tác trao đổi đoàn thường niên, đề nghị Thái Lan tổ chức đón 02 đoàn, Việt Nam tổ chức đón 02 đoàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác kiểm soát ma tuý tại hai nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Phanurat Lukboon, Tổng thư ký Uỷ ban kiểm soát ma túy, Trưởng đoàn đại biểu Thái Lan đánh giá cao kết quả hội nghị song phương giữa hai bên; đồng thời tin tưởng rằng, sau Hội nghị này, hoạt động hợp tác của hai nước Việt Nam – Thái Lan sẽ ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu thực tế trong việc ứng phó có hiệu quả với diễn biến phức tạp của tình hình ma túy hiện nay.