Tăng cường giúp đỡ nhân dân, phòng ngừa không để xảy ra tai nạn chết người do mưa bão

ANTD.VN - Đây là ý kiến chỉ đạo của chỉ huy Phòng CSGT, CATP Hà Nội đối với các đơn vị CSGT quản lý địa bàn trước khi cơn bão số 3 đang đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc và Hà Nội.

Theo ghi nhận, ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã gây mưa lớn tại Hà Nội trong nhiều ngày nay. Từ đêm và rạng sáng nay 3-8, mưa lớn diễn ra trên bình diện rộng khắp các tỉnh phía Bắc trong đó có Hà Nội. Mưa lớn kéo dài kèm theo gió giật đã khiến nhiều tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố bị ngập úng. Ở nhiều tuyến đường, một số cành cây cũng bị gãy đổ đã tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT đối với người tham gia giao thông rất lớn. Bên cạnh đó, việc ngập úng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia giao thông. Ùn tắc giao thông cục bộ đã xảy ra ở một số điểm ngập úng trên.

Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, CATP Hà Nội trong công tác chủ động đối phó với ảnh hưởng của cơn bão số 3, Ban chỉ huy Phòng CSGT, CATP Hà Nội đã sớm có kế hoạch phòng ngừa tai nạn, đảm bảo ATGT trong mùa mưa bão. Toàn bộ các đội CSGT quản lý những tuyến đường, địa bàn huyết mạch trên địa bàn thành phố đều phải xây dựng phương án riêng, chủ động về người, phương tiện, công cụ hỗ trợ sẵn sàng phân luồng, điều tiết giao thông, xử lý hiệu quả những tình huống phát sinh, đảm bảo không để ùn tắc kéo dài, không để người thiệt mạng vì mưa bão.

CBCS Đội CSGT số 10 được huy động 100% quân số làm nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo an toàn cho các phương tiện trong mưa bão

Ngay trong sáng sớm ngày 3-8, toàn bộ CBCS của Đội CSGT số 10 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Bùi Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 10 đã triển khai làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 21B. Với tuyến đường xương sống huyết mạch kéo dài qua nhiều huyện, khu dân cư và đặc biệt là nhiều đoạn, khu vực ngập nước, mưa bão sẽ ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT rất lớn.

Tại những điểm ngập nước, giao cắt giữa đường sắt với Quốc lộ, qua các khu chợ, đông dân cư, CSGT được bố trí tăng cường, đồng thời có bổ sung thêm cả các phương tiện cẩu kéo, để sẵn sàng giúp đỡ người dân cũng như xử lý nhanh chóng những sự cố phát sinh như cây đổ, phương tiện của dân hư hỏng, ngập nước…

Tại các tuyến đường nội đô, bên cạnh các chốt cứng làm nhiệm vụ phân luồng, lực lượng CSGT cũng được tăng cường tuần lưu. Việc này được Ban chỉ huy Phòng CSGT đánh giá là sẽ kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả những sự cố phát sinh trong mưa bão, hỗ trợ giúp đỡ nhân dân được tốt nhất. Ở những địa điểm, tuyến đường đang thi công, các đơn vị như Đội CSGT số 6, 7, 3…cũng cắt cử CBCS làm nhiệm vụ cảnh báo, hướng dẫn người dân tham gia giao thông nhận biết, tránh nguy hiểm, những nơi ngập úng…

Đại úy Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT số 6 cho biết: Dọc trục đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng dù mưa lớn, ngày cuối tuần nhưng mật độ phương tiện tham giao giao thông vẫn khá cao. Đơn vị đã bố trí đầy đủ CBCS cũng như phương tiện để phân luồng, đảm bảo an toàn tại các khu vực gần cổng ra vào bến xe Mỹ Đình, dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, không để xe khách dừng, đón trả khách sai quy định cũng như cảnh báo kịp thời những nguy hiểm về mưa bão, ngập úng, cây đổ nếu có để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông…

Tại các tuyến sông của Thủ đô, mực nước trong những ngày qua đã dâng cao. Dọc tuyến sông Hồng từ Ba Vì xuôi về Phú Xuyên…, các Đội CSGT đường thủy số 1 đến số 3 cũng ứng trực 100% quân số, phương tiện để đảm bảo an toàn đường thủy. CSGT đường thủy nghiêm cấm tất cả những bến đò ngang không phép hoạt động; không để tình trạng bến đò hoạt động sai phép và cảnh báo cho người, phương tiện thủy được an toàn trong mưa bão…  

Thông tin với PV, chỉ huy Phòng CSGT cho biết, cho đến thời điểm này, tình hình ATGT trên địa bàn thành phố vẫn được đơn vị đảm bảo an toàn. Lực lượng CSGT vẫn đang căng mình làm nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại cũng như hạn chế, phòng ngừa không để xảy ra tai nạn thủy trên các tuyến sông.