Tăng cường công tác quản lý hoạt động báo chí, xuất bản

ANTĐ - Sáng qua, 14-6, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị 25 CT/TU ngày 15-11-1997 về việc “Nâng cao chất lượng, tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác báo chí - xuất bản Hà Nội”. 

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy
trao Bằng khen cho đại diện các cơ quan báo chí

Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Soái - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đồng chí 

Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện các đơn vị báo chí, xuất bản thành phố Hà Nội. 

Tham dự hội nghị, đồng chí Hồ Quang Lợi - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã báo cáo tổng kết tình hình triển khai và kết quả thực hiện của các đơn vị báo chí, xuất bản trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 25. Theo đó, báo chí đã bám sát, tuyên truyền có hiệu quả toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh…; ngành xuất bản đã chủ động đổi mới, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các xuất bản phẩm được chú trọng tăng cường chất lượng nội dung và hình thức. Tuy nhiên, báo chí - xuất bản Thủ đô còn hạn chế về tính nhạy bén, chiều sâu; nội dung tuyên truyền chưa thực sự hấp dẫn. Do tình hình kinh tế khó khăn báo chí Thủ đô đều sụt giảm số lượng phát hành, trong khi đó ngành xuất bản cũng còn tồn tại những sai sót trong biên tập, nạn in lậu, vi phạm bản quyền… 

Tại Hội nghị, Tổng biên tập Đào Lê Bình và Báo An ninh Thủ đô đã được trao tặng giấy khen, bằng khen vì có những thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện chỉ thị 25 về việc “Nâng cao chất lượng, tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác báo chí - xuất bản Hà Nội”.